Điều tra

Tử hình 3 đối tượng vận chuyển 300 bánh heroin ở Phú Thọ

15/06/2017, 22:44

Bốn đối tượng trong vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Phú Thọ đã nhận những án phạt thích đáng.

1

Các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm ngay 15/6

Ngày 15/6, TAND tỉnh Phú Thọ đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo: Vàng A Cáng (SN 1974), Vàng A Dự (SN 1990), cùng trú tại bản Tà Phềnh 1, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Mùa A Sáu (SN 1986) và Mùa A Là (SN 1973), cùng trú tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đây đều là những đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Phú Thọ đã bị lực lượng chức năng triệt phá vào năm 2016.

Theo cáo trạng, vào lúc 23h ngày 26/11/2016, Tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ bắt quả tang Vàng A Cáng và Mùa A Sáu đang điều khiển hai chiếc ô tô hiệu Fortuner mang BKS: 30E – 051.03 và 30X – 8888 tại khu 3, phường Vân Cơ, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Kiểm tra trên chiếc xe Fortuner do Cáng điều khiển, cơ quan công an phát hiện 300 bánh heroin có trọng lượng 97.377,035g được cất giấu trong năm chiếc can nhựa loại 30 lít đặt ở hàng ghế sau. Đi cùng xe với Cáng và Sáu còn có Mùa A Là và Vàng A Dự.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào khoảng tháng 11/2016, đối tượng Vàng A Tùng (SN 1966, trú tại bản Tà Phềnh 1, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) tìm gặp Vàng A Cáng đặt vấn đề mua 300 bánh heroin và được Cáng nhận lời. Sau đó Cáng gọi cho Sáu bảo đối tượng này tìm mối mua ma túy. Sáu dẫn theo Mùa A Phử (SN 1970, trú tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) tìm gặp Cáng và đi tới thống nhất Phử sẽ bán 200 bánh heroin cho Cáng với giá 6.800USD/bánh. Sau đó, Vàng A Tùng đột ngột tử vong, Cáng tiếp tục đứng ra gom mua đủ 300 bánh heroin.

Ngày 22/11/2016, Cáng gặp đối tượng tên Nam, bạn của Vàng A Tùng và được đối tượng này đặt vấn đề mua 300 bánh heroin với giá 7.000USD/bánh. Ngày 26/11/2016, Cáng điều khiển ô tô Fortuner chở 300 bánh heroin đi bán cho Nam. Đi cùng Cáng có Dự, Sáu và Là, trong đó Dự là người vận chuyển ma túy cùng Cáng còn Là và Sáu có nhiệm vụ dẫn đường và cảnh giới. Tuy nhiên, khi các đối tượng đi đến tỉnh Phú Thọ thì bị cơ quan công an bắt gọn.

Tại phiên xét xử ngày 15/6, Vàng A Cáng  khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2016 đến tháng 10/2016, đối tượng này cùng Mùa A Sáu, Vàng A Tùng và Vàng A Tang (em trai Vàng A Tùng – đã chết) đã 4 lần tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với tổng số 736 bánh heroin. Riêng đối tượng Mùa A Sáu cùng Cáng vận chuyển, mua bán 68 bánh heroin.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt ba bị cáo: Vàng A Cáng, Vàng A Dự và Mùa A Sáu mức án cao nhất là Tử hình về tội danh “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”. Còn bị cáo Mùa A Là bị tuyên mức án Chung thân với cùng tội danh trên. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.