Pháp đình

Tử hình kẻ đâm chết Phó trưởng công an xã An Khánh

05/11/2019, 18:00

Đối tượng đâm chết Phó trưởng công an xã và gây thương tích cho một công an viên trong lúc làm nhiệm vụ bị tòa tuyên án tử hình.

img
Bị cáo Thắng (áo thun thứ 2 từ trái qua) bị tuyên án tử hình về tội giết người

Sáng 5/11, TAND tỉnh Bến Tre mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Thắng (SN 1997, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) tử hình về tội giết người. HĐXX đã tuyên buộc bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho con của bị hại đến đủ 18 tuổi tổng số tiền trên 430 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 17h chiều 25/4, sau khi uống rượu xong, Thắng cùng Đặng Minh Sang (ấp An Thới A, xã An Khánh, huyện Châu Thành) điều khiển mô tô đến nhà chị Đặng Thị Bích Thủy (chị ruột của Sang) ở ấp Phước Tự, xã An Khánh. Khi đến nơi, Sang với chị Thủy xảy ra mâu thuẫn, Sang lớn tiếng chửi mắng, đập phá tài sản, đánh chị Thủy gây thương tích.

Chị Thủy điện thoại báo công an xã An Khánh, anh Lương Văn Vũ, Phó trưởng công an xã An Khánh và anh Trần Văn Minh, công an viên xã An Khánh đến hiện trường giải quyết sự việc.

Trong lúc công an xã lập biên bản sự việc, Thắng chạy tới giật lấy biên bản vò lại rồi vứt xuống đất. Sau đó Thắng cầm dao xông tới đâm anh Minh và anh Vũ khiến anh Vũ tử vong, anh Minh bị thương tật 30%.

Tại tòa, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo khai rằng, nguyên nhân bị cáo can thiệp vào chuyện của Sang là do bị cáo lo sợ Sang bị bắt khi công an đến lập biên bản.

Trước đó, Thắng có 3 tiền án chưa được xóa án tích. Cụ thể vào năm 2014, Thắng từng bị công an phường An Khánh (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) xử phạt hành chính 750 ngàn đồng về hành vi trộm cắp tài sản (chưa nộp phạt).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.