An ninh hình sự

Tử hình kẻ giết hại vợ chồng chủ trại gà

28/03/2014, 13:27

Ngày 27/3, tại phiên xét xử sơ thẩm lưu động, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án tử hình đối với Lữ Văn Quý (22 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú tại TP Đà Lạt) về các tội giết người, cướp tài sản.

Bị cáo Lữ Văn Quý
Bị cáo Lữ Văn Quý

Theo cáo trạng, do đánh bài thua hết tiền nên tối 26/1/2014, Quý đến nhà vợ chồng ông Vũ Mạnh Hồng (59 tuổi) và bà Bùi Thị Hợp (55 tuổi, TP Đà Lạt) để vay tiền nhưng bà Hợp nói không có. Quý nói với ông Hồng ra vườn bắt một con gà để bán cho Quý. Ông Hồng mang đèn pin đi ra phía bếp thì Quý liền cầm cây rựa (dao) của gia chủ đi theo, sau đó đã chém liên tiếp vào đầu khiến ông Hồng gục gã. Tiếp đó, Quý dùng rựa đánh mạnh vào đầu bà Hợp khiến nạn nhân bất tỉnh. Quý vào nhà lục tìm tài sản, lấy 1 con dao bấm, 2 điện thoại di động, phát hiện trên tủ lạnh có chiếc búa đóng đinh, Quý liền lấy búa quay ra tiếp tục đánh vào đầu ông Hồng, bà Hợp khiến cả hai tử vong. 


Gây án xong, Quý mang điện thoại đi bán, rồi vẫn ở nhà cho đến 3 ngày sau mới đón xe về nhà dì ở Vũng Tàu ăn Tết. Đến ngày 4/2, khi Quý đón xe về Nghệ An thì bị lực lượng công an bắt giữ.

N.Hải

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.