Pháp đình

Tử hình kẻ hiếp dâm, giết bé 7 tuổi rồi giấu trong lu nước

18/11/2016, 21:54
image

Tòa án tỉnh Vĩnh Long tuyên án tử hình với kẻ kiếp dâm, giết bé gái 7 tuổi rồi giấu trong lu nước.

20161118113031-hinh-2

Bị cáo Mười tại phiên tòa. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngày 18/11, TAND tỉnh Vĩnh Long đã xét xử lưu động vụ án “Giết người và Hiếp dâm trẻ em”, tin tức trên Vietnamnet.

Bị cáo là Nguyễn Văn Mười (44 tuổi, ngụ ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long). Nạn nhân là em Phạm Ngọc B. (7 tuổi, ngụ huyện Bình Tân).

Theo cáo trạng, vào ngày 6/8, sau khi nhậu và xem phim đồi trụy, Mười đi tắm thì gặp bé B. đi ngang cửa nhà nên nảy ý định quan hệ tình dục với cháu bé này.

Để thỏa lòng ham muốn, Mười kêu bé B. vào nhà chơi rồi đóng cửa lại và bắt đầu ôm hôn cháu bé. Bé B. bị vậy liền chống cự và khóc đòi mách mẹ. Tuy nhiên, Mười bỏ ngoài tai lời nói của bé B. và tiếp tục giở trò đồi bại.

Do quá hoảng sợ, bé B. khóc và vùng lên bỏ chạy. Sợ bị lộ, Mười nắm chân bé B. kéo lại rồi dùng tay phải bóp cổ và dập đầu bé gái xuống nền gạch nhiều lần khiến cháu bé nằm bất động.

Sau đó, Mười đem bé B. bỏ vào bao nilon rồi giấu trong ngăn mát tủ lạnh đã bị hỏng. Tuy nhiên, bao nilon rớt xuống nền gạch nên Mười mang ra đặt ở vách nhà sau.

Đúng lúc này, Mười nghe có tiếng động phát ra từ bao tải nên lấy búa đập vào bao nilon bên trong chứa bé B. rồi đem giấu trong lu nước ở sau nhà và đậy nắp lại.

Xem thêm video:

Sau đó, Mười đi ra võng bên mé sông trước nhà thì gặp chị Trương Thúy Hằng - mẹ của bé B. đang cho em gái của bé B. ăn.

Mười nói chị Hằng trả võng để ngủ. Chị Hằng trả võng cho Mười và nói sẽ đi tìm bé B, VOV cho hay. Khi nghe chị Hằng nói vậy, Mười bật dậy thay quần áo và vội vàng lái xe bỏ trốn.

Người thân của bé B. đã hô hào nhau đi tìm và sau khi thấy thi thể B. trong lu nước, họ đã tới trình báo công an.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra truy tìm và phát hiện Mười đang chui vào gầm xe tải đậu ven đường trốn. Cơ quan điều tra đã mời Mười về làm việc. Tại đây Mười thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo Mười là đặc biệt nghiệm trọng nên tuyên mức án tử hình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.