Pháp luật

Tử hình người chồng giết vợ dã man

28/01/2015, 09:06

Ngày 27/1 TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trần Châu Sơn về tội “Giết người”.

Ngày 27/1 TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trần Châu Sơn (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Sơn và vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc Bình có một con chung. Hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn nhau do Sơn nghi ngờ vợ mình ngoại tình, còn chị Bình cũng thường cãi nhau với Sơn vì hay đánh bạc gây ra cảnh nợ nần.

Rạng sáng 1/2/2014 (mùng 2 Tết âm lịch), giữa Sơn và chị Bình tiếp tục xảy ra cãi vã… Lúc này, Sơn nảy sinh ý định giết chị Bình nên xuống bếp lấy dao đâm vào cổ, chị Bình tháo chạy ra ngoài nhưng Sơn vẫn đuổi theo đâm tiếp nhiều nhát vào người khiến chị Bình gục chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn và bị công an bắt giữ.

Trước đó, tại phiên tòa cấp sơ thẩm, TAND TP.HCM đã xử phạt Sơn mức án tử hình về tội “Giết người”. Tại phiên tòa cấp phúc thẩm lần này, Sơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX đã bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

                                                                                                                            Linh Hoàng

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.