Pháp đình

Tử hình thanh niên phê ma túy giết chết mẹ và em trai

11/06/2020, 17:51

Sau khi dùng ma túy, tưởng mẹ và em trai mình là ma nên nam thanh niên dùng rựa chém chết.

img
Bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo tại phiên tòa

Ngày 11/6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo (SN 2000, trú thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) tử hình về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là tử hình.

2 nạn nhân trong vụ án này là mẹ và em trai của Bảo.

Theo cáo trạng, sáng 5/1/2019, Nguyễn Võ Ngọc Bảo và em trai Nguyễn Võ Chí T. (SN 2013) cùng ở nhà tại thôn Tân Thành (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm). Đến khoảng 10h, Bảo sử dụng ma túy rồi nảy sinh ý định giết em trai mình. Bảo mở nhạc lớn, đóng cửa chính, rồi lấy 2 cây rựa lao vào chém chết em mình đang ngồi ở phòng khách.

Đến khoảng 11h45’, bà Võ Thị Kim H., mẹ Bảo, đi làm về, xuống bếp để nấu ăn cũng bị Bảo dùng rựa chém chết. Bảo lấy 1 điện thoại di động và một số đồ trang sức của bà Hà bỏ trốn. Sau đó Bảo vào TP. Cam Ranh bán điện thoại với giá 2,2 triệu đồng rồi tiếp tục bỏ trốn.

Đến khoảng 17h cùng ngày, cha của Bảo đi làm về phát hiện bà Hà và cháu Toàn tử vong nên trình báo cơ quan Công an. Tối 6/1/2019, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ được Bảo khi đang lẫn trốn tại xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) cùng một số tang vật.

Tại phiên tòa sáng nay, khi chủ tọa hỏi tại sao lại giết chết em và mẹ của mình, bị cáo trả lời rằng sau khi chơi ma túy xong thấy như bị ma đuổi nên ra tay với 2 người thân của mình vì tưởng đó là… ma.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.