Điều tra

Tự làm vàng giả đi đánh tráo lấy vàng thật

02/01/2017, 11:57
image

Các đối tượng làm sẵn dây chuyền giả rồi mang tới các tiệm vàng lừa đánh tráo lấy dây chuyền vàng thật.

 

b

Các đối tượng tại cơ quan công an

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá một ổ nhóm lừa đảo bằng hình thức đánh tráo vàng giả lấy vàng thật tại các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đã có 5 đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo này bị bắt giữ gồm: Lê Văn Hậu (SN 1982), Nguyễn Bá Huyên (SN 1985), Phạm Thị Nhung (SN 1987), Phạm Văn Vinh (SN 1991) và Đỗ Văn Tân (SN 1992), tất cả cùng trú tại tỉnh Hưng Yên.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, 5 đối tượng trên đều không có công ăn việc làm ổn định, sống lang thang cùng nhau. Trong đó, đối tượng Đỗ Văn Tân từng là thợ kim hoàn, có khả năng chế tác các đồ trang sức bằng vàng giả rất điêu luyện. Dựa vào điều này, Tân cùng Hậu, Huyên, Nhung, Vinh và hai đối tượng khác (chưa rõ danh tính) thành lập một ổ nhóm chuyên đi lừa đảo tại các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trước khi bị bắt, chúng đã thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo tại hai tiệm vàng ở TP Lạng Sơn và hai tiệm vàng ở huyện Hữu Lũng.

Xem thêm video Mạo danh cán bộ Thanh tra chính phủ để lừa đảo:

Thủ đoạn của Tân và đồng bọn là chuẩn bị sẵn những sợi dây chuyền giả, sau đó tìm đến các tiệm vàng vờ mua dây chuyền. Chúng chọn mua đúng sợi dây giống với sợi dây giả mà chúng mang theo rồi tìm cách đánh tráo, mang dây chuyền thật đem bán lấy tiền ăn chơi.

Được biết, phần lớn các đối tượng này đều có tiền sử nghiện ma túy đá.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.