Hồ sơ tài liệu

Tư lệnh không quân Ấn Độ đến Pháp bay kiểm tra chiến cơ Rafale

20/07/2017, 10:38

Tư lệnh không quân Ấn Độ Birender Singh Dhanoa ngày 18/7 vừa đã bắt đầu chuyến công du Pháp kéo dài 4 ngày.

Indian Air Force1

Tư lệnh không quân Ấn Độ Birender Singh Dhanoa (bên phải)

Đặc biệt, trong chuyến thăm này, ông Birender Singh Dhanoa đã lên một chiếc chiến đấu cơ Rafale của Không quân Pháp để thực hiện một chuyến bay cùng một phi công nước chủ nhà để có được trải nghiệm trên một trong những máy bay phản lực quân sự hiện đại nhất thế giới mà quân đội Ân Độ đã đặt mua.

Tư lệnh không quân Ấn Độ Birender Singh Dhanoa đã bay trên chiếc Rafale thuộc biên chế của căn cứ không quân Saint-Dizier và đã có những đánh giá tốt về máy bay do nhà sản xuất Pháp chế tạo.

Indian Air Force2

Ông Birender Singh Dhanoa (bên phải)

Báo chí Ấn Độ cho hay, Pháp đang sản xuất tổng cộng 36 chiếc chiến đấu cơ Rafale theo thỏa thuận hợp tác đã được ký kết trước đó với Ấn Độ với giá trị lên đến 7.78 tỷ Euro.

Indian Air Force3

 

Đáng chú ý, máy bay chiến đấu Rafale mà Ấn Độ mua của Pháp có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật, điều này sẽ cho phép Ấn Độ tự tin hơn trước các đối thủ tiềm tàng của mình ở khu vực.

Pháp cho biết, các chiến cơ Rafale bán cho Không quân Ấn Độ có các điều chỉnh và cải tiến đặc biệt.

Indian Air Force4

Một quân nhân Pháp đang hướng dẫn quan chức cấp cao của quân đội Ấn Độ khi ngồi ghế phụ chiến cơ Rafale

Trong số đó đáng chú ý nhất là hệ thông mũ bảo hiểm tích hợp bảng điều khiển tính năng hiển thị trên màn hình, các hệ thống radar cảnh báo sớm, thiết bị gây nhiễu băng tần thấp...

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.