Thời sự Quốc tế

Từ ngày mai Philippines dỡ bỏ lệnh cấm với người đến từ 10 nước

05/09/2021, 09:08

Quyết định cấm được ban bố từ tháng 4 đầu năm đã được nhà chức trách Philippines dỡ bỏ.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có quyết định dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh để phòng dịch COVID-19 đối với du khách từ 10 quốc gia, người phát ngôn của Tổng thống thông báo hôm thứ Bảy (4/9).

img

Du khách đến từ 10 nước được dỡ bỏ lệnh cấm sẽ phải cách ly 14 ngày sau khi đến Philippines.

Người phát ngôn của tổng thống Harry Roque cho biết lệnh cấm, được đưa ra vào tháng 4 sau đó mở rộng ra nhiều quốc gia hơn vào tháng 7 để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta, sẽ được dỡ bỏ vào thứ Hai đầu tuần tới.

Những du khách đến từ Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Oman, Thái Lan, Malaysia và Indonesia sẽ phải trải qua 14 ngày cách ly khi đến nơi, người phát ngôn Harry Roque nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.