An ninh hình sự

Tú ông dắt "chân dài" bán dâm 2 triệu nhưng chỉ chia vài trăm

09/12/2017, 08:47

Do quen nhiều người đẹp muốn đi “khách” để kiếm tiền, Nghĩa móc nối với Thoảng để tìm khách nam.

maidam1-3950-1512725046

Nghĩa và Thoảng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VnExpress.vn)

Công an quận 1, TP.HCM đã lấy lời khai của Trần Chánh Nghĩa (thường gọi Út Liều, 46 tuổi) và Trần Thanh Thoảng (38 tuổi) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm, theo Zing.vn.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai do quen nhiều người đẹp muốn đi “khách” để kiếm tiền nên anh ta móc nối với Thoảng để tìm khách nam.

Thoảng tìm gặp người nước ngoài rồi mồi chài đi giải khuây với các “chân dài”. Nếu du khách đồng ý “vui vẻ” thì Thoảng gọi điện cho Nghĩa "điều hàng" đến khách sạn bán dâm với giá 100 USD (tương đương 2 triệu đồng).

Theo báo VnExpress.vn, Nghĩa thu tiền, chia cho các cô gái vài trăm nghìn đồng, trả công một ít cho đàn em, còn lại chiếm hưởng. 

Trước đó rạng sáng 8/12, Công an quận 1 ập vào kiểm tra khách sạn trên đường Ký Con (phường Nguyễn Thái Bình), bắt quả tang cô gái bán dâm cho du khách Hàn Quốc. Hai cô gái khác cũng bị phát hiện vừa "vui vẻ" với khách nước ngoài

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.