Trong nước

Từ Qatar, Công Phượng nhận tin cực vui

06/01/2016, 21:58

Tiền đạo Công Phượng đã giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2015.

cong-phuong
Công Phượng giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2015

Công Phượng lọt vào danh sách rút gọn cùng đồng đội Tuấn Anh (HAGL) và Duy Mạnh (Hà Nội T&T). Tiền đạo HAGL ghi dấu ấn đậm nét trong mùa giải qua với 6 bàn thắng ở V-League, 3 pha lập công ở SEA Games 28 và 4 bàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2016.

Đây là lần đầu tiên Công Phượng giành được giải thưởng này sau khi thua Tuấn Anh vào năm 2014. Do đang bận cùng U23 tập luyện ở Qatar nên Công Phượng không thể trực tiếp nhận giải. Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh đã thay Công Phượng nhận danh hiệu trên.

Trong khi đó, Anh Đức vượt qua Lê Công Vinh (B.Bình Dương), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Trần Nguyên Mạnh (SLNA) để giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Anh Đức là chủ nhân thứ 13 của giải thưởng cá nhân số 1 bóng đá Việt Nam.

Anh Đức vừa trải qua một mùa giải đầy thành công với B.Bình Dương với cú đúp vô địch V.League và Cúp Quốc gia. Bản thân Anh Đức cũng giành danh hiệu cầu thủ hay nhất V-League 2015.

Giải Quả bóng vàng nữ thuộc về Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội). Các vị trí tiếp theo thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam) và Huỳnh Như (TP.HCM).

Các danh hiệu của bóng đá Việt Nam năm 2015:

Quả bóng vàng: Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương)

Quả bóng bạc: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T)

Quả bóng đồng: Lê Công Vinh (B.Bình Dương)

Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội)

Quả bóng bạc nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam)

Quả bóng đồng nữ: Huỳnh Như (TP HCM)

Cầu thủ trẻ hay nhất: Nguyễn Công Phượng (HAGL)

Cầu thủ nữ trẻ hay nhất: Chương Thị Kiều (TP HCM)

Cầu thủ nước ngoài hay nhất: Abass (B.Bình Dương)

Cầu thủ futsal hay nhất: Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.