An ninh hình sự

Từ Tây Nguyên xuống Quảng Ngãi bán vàng giả rồi lẩn trốn ở Quảng Nam

07/05/2020, 17:43

Từ Tây Nguyên, đối tượng Nga xuống Quảng Ngãi rồi cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 12 vụ bán vàng giả, chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng.

img
Đối tượng Lý Thị Kim Nga vừa bị bắt giữ

Ngày 7/5, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị này vừa bắt Lý Thị Kim Nga (36 tuổi, ngụ huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum), nghi phạm trốn lệnh truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đối tượng này đang lẩn trốn ở Quảng Nam.

Theo hồ sơ, năm 2019, Nga đi từ Tây Nguyên đến Quảng Ngãi và hướng dẫn Bùi Hữu Nghĩa (37 tuổi, ngụ huyện Bình Sơn) bán dây chuyền vàng giả cho các chủ tiệm kim hoàn.

Cuối năm 2019, Công an huyện Bình Sơn bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa còn Nga bỏ trốn. Sau đó Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã đối với Nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau hơn 5 tháng truy lùng, cảnh sát bắt giữ Nga trong lúc người này trốn ở Quảng Nam.

Nga thừa nhận, đã cùng với Nghĩa thực hiện trót lọt 12 vụ bán vàng giả (dây chuyền bạc mạ lớp vàng mỏng bên ngoài), chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của các chủ tiệm kim hoàn ở Quảng Ngãi.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.