Điều tra

Từ TP.HCM xuống Vũng Tàu gây hàng chục vụ bẻ gương ô tô đắt tiền

09/06/2020, 12:16

Thiếu tiền tiêu xài, Đức và Hải rủ nhau từ TP.HCM về Vũng Tàu thực hiện hàng chục vụ trộm gương ô tô đắt tiền.

img
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: An Bình.

Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và Lệnh tạm giam Phạm Văn Đức (27 tuổi) và Huỳnh Văn Hải (31 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo đó, đêm 3/4, trên địa bàn TP Vũng Tàu liên tiếp xảy ra 7 vụ trộm kính ô tô, trong đó, có 1 ô tô hiệu Mercedes S550, đã bị kẻ gian bẻ trộm cặp kính xe chiếu hậu trị giá lên tới 100 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an TP Vũng Tàu có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức thu thập chứng cứ, dấu vết và truy xét đối tượng thực hiện vụ trộm. Qua điều tra, công an xác định được 2 đối tượng gây án, tuy nhiên, 2 người này là người ở nơi khác đến nên công tác xác minh khó khăn.

Qua nhiều ngày theo dõi, công an đã bắt giữ Đức và Hải khi cả 2 đang lẩn trốn tại địa bàn TP.HCM. Làm việc với công an, cả 2 khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau xuống TP Vũng Tàu để trộm tài sản.

Bước đâù 2 đối tượng này khai nhận, rạng sáng 2/4, Đức lái ô tô BKS: 51G-633.38, còn Hải chạy xe máy xuống Vũng Tàu để gặp nhau. Sau đó, cả 2 thuê phòng tại khách sạn trên đường Thùy Vân nghỉ ngơi. Đến 2h sáng 3/4, cả 2 dạo quanh đường tìm bẻ kính những chiếc xe ô tô có giá trị cao đậu ngoài vỉa hè. Sau khi bẻ trộm được 7 cặp gương chiếu hậu của 7 chiếc xe ô tô, Đức và Hải chạy xe về TP.HCM đem số tài sản trộm cắp được mang bán lấy 18.700.000 đồng .

Qua đấu tranh, Đức và Hải còn khai nhận gây ra hơn 10 vụ trộm tương tự ở TP Bà Rịa và huyện Tân Thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.