Pháp đình

Tử tù thảm sát Bình Phước viết đơn xin Chủ tịch nước ân xá

20/07/2016, 19:26
image

Vũ Văn Tiến người đã tham gia vụ thảm sát ở Bình Phước viết đơn xin ân xá gửi lên Chủ tịch nước.

vu-van-tien1

  Vũ Văn Tiến người đã tham gia vụ thảm sát ở Bình Phước khiến 6 người thiệt mạng đã viết đơn xin ân xá gửi lên Chủ tịch nước.

Theo báo NLĐ, hôm nay 20/7, đại diện Trại giam tỉnh Bình Phước cho biết, tử tù Vũ Văn Tiến người tham gia vụ thảm sát ở Bình Phước khiến 6 người thiệt mạng đã viết đơn xin ân xá gửi lên Chủ tịch nước nhằm thoát án tử hình.

Ngoài ra, bà Vũ Thị Thi là mẹ của tử tù Tiến cũng đã động viên con mình tâm lý thoải mái, không hoang mang lo lắng.

Theo Zing, trước đó vào sáng 18/7, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại trong vụ thảm sát ở Bình PhướcKết thúc một ngày tranh tụng, sau khi xét các yếu tố Tòa phúc thẩm tuyên giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Tiến; bị cáo Trần Đình Thoại 13 năm tội giết người và 3 năm tù tội cướp tài sản, tổng mức hình phạt là 16 năm tù. Đối với Nguyễn Hải Dương không kháng cáo nên tòa không xem xét. Bị cáo này đã bị tòa cấp sơ thẩm tuyên tử hình, vì tội giết người và cướp tài sản.

>>>Xem thêm Video Mẹ Vũ Văn Tiến vái lạy gia đình nạn nhân vụ thảm sát

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.