Pháp đình

Tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình cười tươi khi hầu tòa

10/10/2017, 16:24

Tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình luôn cười tươi khi hầu tòa vụ mua bán 490 bánh heroin.

22385215_868298280014934_997162414_n

Bị cáo Nguyễn Văn Tình (phải) luôn cười tươi trong phiên toà sáng 10/10.

Sáng ngày 10/10, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Tình (SN 1989, ở thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội- là một trong hai tử tù trốn khỏi trại tạm giam T16- Bộ Công an và đã bị bắt lại ngay sau đó).

Tình là một trong 8 bị cáo đã được đưa ra xét xử vào ngày 27/4 vừa qua trong vụ án mua bán 490 bánh heroin. 7 bị cáo bị tuyên án tử hình, trong đó có Tình.

Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 10/10, sau phần kiểm tra căn cước, chủ tọa đã quyết định hoãn phiên tòa do vắng mặt hai luật sư bào chữa cho các bị cáo, đồng thời tất cả các bị cáo chưa nhận được bản án sơ thẩm.  

Ngày 11/9, hai tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt, SN 1980, ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương, từng có 4 tiền án về các tội: Giết người, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản...) bỏ trốn khỏi phòng biệt giam tại Trại tạm giam T16 - Bộ Công an. 

Đến khoảng 16h chiều 16/9, Thọ bị bắt khi đang ngồi trong xe taxi trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Không lâu sau đó, khoảng 1h sáng 17/9, Tình bị bắt trong khu rừng già thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.