An ninh hình sự

Tử vong do đi bộ dàn hàng ngang giữa đường

01/04/2016, 17:50

Nhóm thanh niên đi bộ dàn hàng ngang giữa đường đã bị tấn công và để lại hậu quả đáng tiếc.

12523886_1055228441214898_906524688765445111_n

Do đi bộ dàn hang ngang giữa đường nên đã gây mâu thuẫn với đối tượng giết người 

Rạng sáng 1/4, tại khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, TP.Móng Cái (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ án mạng do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả, 1 người chết tại chỗ, 2 người trọng thương.

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP.Móng Cái, khoảng 0h30 sáng 1/4, sau khi uống rượu tại nhà trọ, Trần Văn Hoàng (SN 1993), quê Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh, tạm trú tại khu Hồng Phong, phường Ninh Dương cùng 3 người bạn rủ nhau đi hát karaoke. Do say rượu, nên nhóm của Hoàng không đi vào lề đường mà đi dàn hàng ngang trên đường nên xảy ra mâu thuẫn với 2 thanh niên đi xe máy.

Sau đó, một trong hai đối tượng đi xe máy đã dùng dao đâm, gây thương tích cho cả nhóm của Hoàng. Hậu quả, Hoàng tử vong tại chỗ, Lê Văn Thảo (SN 1979), trú tại khu Hồng Phong, phường Ninh Dương và Phạm Văn Thủy (SN 1979), trú tại Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương bị trọng thương.

Hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ được một đối tượng và đang tổ chức truy bắt đối tượng còn lại đang bỏ trốn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.