An ninh hình sự

Tử vong tại chỗ vì tò mò đập bom bi xuống nền nhà

17/05/2015, 17:02

Nhặt được quả bom bi trên đường đi làm về, ông Vân tò mò đập xuống nền nhà. Bom nổ khiến ông tử vong.

20140512072326--dsc0496
Bom bi có sức công phá rất mạnh. Ảnh minh họa

Chiều 16/5 trên đường đi làm đồng về, ông Đoàn Văn Vân (46 tuổi, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) thấy một quả bom bi nhô ra ở đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, sau khi các công nhân san ủi mặt bằng để thi công đoạn đường gần nhà.

"Có thể vì tò mò không biết vật gì nên ông ấy cầm quả bom về rồi đập xuống nền nhà. Ngay sau đó là tiếng nổ vang trời. Nạn nhân bị hất văng ra xa, cửa kính và mái tôn phía trước nhà vỡ tung toé", một nhân chứng nói.

Thi thể nạn nhân bị biến dạng sau vụ nổ, phần cánh tay văng xa, mất tích. 

Được biết ngày 17/5, gia đình đang tiếp tục tìm kiếm phần thi thể của sau vụ nổ bom bi để lo mai táng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.