An ninh hình sự

Tử vong tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An

15/01/2016, 22:15

Ông Hạnh tử vong sau khi vừa được chuyển từ Công an huyện Quỳ Hợp xuống Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

nguoi-dan-ong-tu-vong-sau-khi-bi-cong-an-bat-giu
Ông Đặng Quang Vinh (anh trai ông Hạnh) cho biết, trước khi bị bắt sức khỏe ông Hạnh bình thường (Ảnh: Người lao động)

Ngày 15/1, gia đình ông Đặng Văn Hạnh (SN 1970), trú khối 15, thị trấn Quỳ Hợp bất ngờ nhận được tin ông Hạnh tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào ngày 12/1, ông Đặng Văn Hạnh bị Công an huyện Quỳ Hợp bắt giữ về tội trộm cắp tài sản.

Trả lời Báo Người Lao Động, đại tá Trần Sỹ Phàng, Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: “Ông Hạnh bị công an huyện Quỳ Hợp bắt giữ về tội trộm cắp tài sản. Vào khoảng 20h45 phút ngày 14/1, ông Hạnh được chuyển từ Công an huyện Quỳ Hợp xuống Trại tạm giam Công an tỉnh. Khi xuống qua kiểm tra sức khỏe, chúng tôi phát hiện thấy sức khỏe yếu, khó thở. Sau khi làm sau xong thủ tục, đến 23h cùng ngày, chúng tôi chuyển ông Hạnh xuống bệnh viện tỉnh cấp cứu”.

Được biết, sau khi được chuyển vào bệnh viện, đến 0h15 ngày 15/1, ông Hạnh đã tử vong.

Trả lời báo Thanh niên, ông Đặng Quang Vinh (52 tuổi, anh trai ông Hạnh) cho biết, sáng 15/1, gia đình nhận tin báo của Công an huyện Quỳ Hợp cho biết ông Hạnh đã tử vong ở Bệnh viện đa khoa Nghệ An.

“Trước khi bị bắt, em tôi rất khỏe mạnh, sức khỏe bình thường. Khi nhận được tin em trai mất mất khiến chúng tôi rất bất ngờ. Rất mong cơ quan chức năng sớm có kết luận trả lời gia đình về nguyên nhân cái chết của Hạnh sớm nhất”, ông Vinh nói.

Theo công an địa phương, ông Hạnh có vợ và 2 con, nghề nghiệp không ổn định, từng có 5 tiền án, nghiện ma túy nặng. Hiện nguyên nhân cái chết của ông Hạnh đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi của Hội đồng giám định pháp y tỉnh Nghệ An.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.