An ninh hình sự

Tử vong vì ngăn thanh niên hỗn chiến bảo vệ gái làng

11/04/2016, 11:27

Thanh niên 2 thôn đánh nhau vì bảo vệ gái làng khiến 3 người can ngăn bị thương vong.

hon-chien-bao-ve-gai-lang

Thanh niên 2 thôn đánh nhau vì bảo vệ gái làng khiến 3 người can ngăn bị thương vong. (Ảnh minh họa: Công lý)

Ngày 11/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án mạng trên địa bàn xã Ia JLơi (Ea Súp) ngày 8/4 khiến 3 người thương vong.

Theo nguồn tin trên trang web của VKSND tỉnh Đắk Lắk, khoảng 22h ngày 8/4 có hai nhóm thanh niên của thôn 3 và 5 (xã Ia Jlơi) đánh nhau.

Bị đánh, nhóm thanh niên của thôn 3 chạy vào nhà anh Lang Văn Sơn (thôn 5, xã Ia Jlơi) để trốn. Nhóm thanh niên thôn 5 bỏ về khi bị anh Sơn ngăn cản.

Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, nhóm thanh niên thôn 5 bất ngờ quay lại và kéo thêm nhiều thanh niên khác cùng hung khí.

Lúc này, anh Sơn, anh Lang Văn Thuyên (anh trai Sơn) và Là Văn Trường (hàng xóm của Sơn) có ra can ngăn thì bị nhóm trên xông vào chém bằng mã tấu.

Hậu quả, anh Sơn tử vong tại chỗ; anh Thuyên và anh Trường bị thương hiện đang được cấp cứu ở BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, báo Công lý đưa tin.

Cũng theo các nguồn tin nói trên, nguyên nhân chủ yếu khiến hai nhóm thanh niên trên đánh nhau là do bảo vệ gái làng, không cho thanh niên của làng khác vào tán tỉnh.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.