Pháp luật

Tử vong vì thách nhau đánh lộn

24/11/2014, 11:35

Cho rằng bị bạn bỏ rơi giữa cuộc chơi, Thơm ngồi uống một mình trong bực bội... Trước khi lao vào nhau, hai thanh niên viết giấy cam cam kết "Đánh lộn chết bỏ". Hậu quả, một người bỏ mạng.

thách nhau
Mảnh giấy cam kết “đánh lộn chết bỏ”

Sự việc xảy ra tại nhà trọ Hồng Thức, ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu lúc 23h ngày 20/11 làm anh Võ Minh Thơm (17 tuổi, ngụ ấp Ninh Xuân, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, Bến Tre) tử vong.

Đoàn Minh Sơn, Võ Minh Thơm, Nguyễn Hữu Nghĩa cùng ngụ Bến Tre đều là công nhân trong khu công nghiệp Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Chiều 20/11, sau khi tan ca, nhóm này tổ chức nhậu tại phòng trọ. Thấy đông vui,  Tr. phòng gần đó cũng qua chơi.

Uống hết một lít rượu nhưng chưa đủ đô, Sơn chở Thơm đi mua thên thùng bia về tiếp tục nhậu. Đang vui thì Sơn và chị Tr. xin phép nghỉ trước rồi rủ nhau đi dạo. Cho rằng bị bạn bỏ rơi giữa cuộc chơi, Thơm ngồi uống một mình trong bực bội và khi Sơn quay về thì cả hai cãi cọ, to tiếng dẫn đến thách đánh nhau chết bỏ. Liền sau đó cả hai lấy giấy ra viết đơn cam kết “ Đánh nhau chết bỏ” và cùng ký vào.

Cuộc chiến bắt đầu khi Thơm dùng chiếc đũa đâm vào trán làm Sơn té ra phía sau sàn nước. Quá tức giận, Sơn chụp ngay con dao dao Thái Lan trong bếp lao vào chiến đấu. Thơm bị Sơn đâm một nhát dao vào ngực và nhiều nhát trên lưng. Thơm thất thế bỏ chạy, nhưng gục ngã khi vừa ra khỏi phòng.

Đối tượng Sơn bị bắt giữ
Đối tượng Sơn đã bị bắt giữ

Thấy bạn bất tỉnh Sơn kêu gọi mọi người dậy cùng đưa Thơm đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, Thơm tử vong ngay sau đó.

Linh Chi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.