Xã hội

Tự ý bỏ nhiệm sở nhiều ngày không lý do, nữ hiệu trưởng bị buộc thôi việc

23/05/2019, 07:38

Bà Trịnh Kim Phới, Hiệu trưởng trường mầm non Rạng Đông tự ý bỏ nhiệm sở 20 ngày không lý do.

img
Trường mầm non Rạng Đông (xã Tắc Vân, TP. Cà Mau), nơi bà Phới từng công tác.

Ngày 23/5, ông Phan Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND TP. Cà Mau (Cà Mau) xác nhận, đơn vị đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức ”buộc thôi việc” đối với bà Trịnh Kim Phới, Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông (xã Tắc Vân, TP. Cà Mau).

Lý do bà Phới bị kỷ luật là vì tự ý nghỉ việc trên 20 ngày không lý do, không điều hành công việc của nhà trường.

Trước đó, bà Phới đã tự ý bỏ việc sau khi có đơn tố cáo vị hiệu trưởng này nợ hơn 600 triệu đồng.

Cụ thể, chủ một tiệm tạp hóa đã gửi đơn tố cáo bà Phới mua hàng hóa cho trường mầm non còn nợ 43 triệu đồng. Sau khi nhận được tố cáo, cơ quan chuyên môn đã vào cuộc xác minh.

Qua làm việc, hiệu phó và kế toán của trường Mầm non xác nhận, trường không mua, cũng như không nhận số hàng như hóa đơn chủ tiệm tạp hóa cung cấp. Sau đó, Phòng GD&ĐT TP. Cà Mau còn nhận được đơn tố cáo bà Phới vay mượn số tiền 575 triệu đồng, nhưng không trả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.