Tư vấn

Tuần dương hạm Admiral Ustinov bắt đầu chạy thử nghiệm sau nâng cấp

04/12/2015, 19:17
image

Chiếc tuần dương hạm thứ 3 của Nga mang tên Admiral Ustinov vừa được chạy thử nghiệm,­ Hãng thông tấn TASS (Nga) cho hay.

1
Tuần dương hạm tên lửa lớp Slava mang tên Admiral Ustinov

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Nhà máy Zvezdocka đăng tải ngày 3/12 cho biết, tuần dương hạm tên lửa lớp Slava mang tên Admiral Ustinov đã cơ bản hoàn thành giai đoạn nâng cấp ở Severodvinsk và bắt đầu giai đoạn chạy thử nghiệm tổng thể. Theo nguồn tin trên, tuần dương hạm Admiral Ustinov được trang bị các hệ thống điện tử hàng hảivũ khí hiện đại của Nga hiện nay.

“Nhà máy Zvezdocka và các nhà thầu phụ đã tổ chức chạy thử tổng thể tàu tuần dương Admiral Ustinov và một số hệ thống cơ khí quan trọng trên tàu”, TASS đăng tải.

Theo giới thiệu của Nhà máy Zvezdocka, chiến hạm Admiral Ustinov được trang bị hệ thống ra-đa hoàn toàn mới. Đây là sự kết hợp giữa hệ thống ra-đa viễn thám ba chiều tầm xa Pogperezovik và hệ thống ra-đa mảng pha phát trinh sát tầm thấp Fregat-M2M. Các hệ thống là các thành phần của hệ thống ra-đa điều khiển hợp nhất trên tàu MR-800 Flag. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật các thiết bị nâng cấp trên chiến hạm Admiral Ustinov hiện chưa được công bố.

Theo thông báo trước đó của Bộ Quốc phòng Nga, tuần dương hạm Admiral Ustinov có thể được bàn giao ngay cho Hải quân Nga ngay trong cuối năm 2015.

Video vận cảnh tuần dương hạm Admiral Ustinov - Nguồn video: YouTube

Tuần dương hạm Admiral Ustinov thuộc lớp Atlat (tên mã NATO là Slava), thuộc đề án 1164. Lớp tàu này được đóng 4 chiếc, 1 chiếc đã nghỉ hưu. Hiện nay, có 3 tuần dương hạm Project 1164 lớp Slava trong biên chế Hải quân Nga gồm: Moscow thuộc Hạm đội Biển Đen, Varyag thuộc Hạm đội Thái Bình Dương và Admiral Ustinov thuộc Hạm đội Biển Bắc.

Tuần dương hạm tên lửa Đồ án 1164 Atlas (lớp Slava) có lượng giãn nước tiêu chuẩn 10.000 tấn, đầy tải 12.500 tấn; chiều dài 186,4m; rộng 20,8m; cao 8,4m; thủy thủ đoàn từ 476-529 người, trong đó có 38 sĩ quan. Tuần dương hạm sử dụng 4 động cơ đẩy kết hợp tuabin khí COGOG, 2 trục đẩy, công suất 130.000Hp (95.600 KWT), đảm bảo cho tàu đạt vận tốc tối đa 32 hải lý/h, phạm vi hành trình 7.500 hải lý (tương đương 13.200km), với tốc độ 18 hải lý/h. Tàu có khả năng mang theo 1 trực thăng săn ngầm Ka-25/27/28.

 Được chế tạo ra với mục đích đối đầu với các hạm đội tàu sân bay đối phương, tàu tuần dương lớp Slava được vũ trang cực mạnh với 16 đạn tên lửa hành trình diệt hạm P-500 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn tới 600km; hải pháo AK-130; tổ hợp tên lửa phòng không S-300F, OSA-MA và Kashtan; các tổ hợp ngư lôi và vũ khí săn ngầm tầm ngắn… 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.