360 độ thể thao

Tưng bừng đại hội TDTT tỉnh Bạc Liêu lần thứ 6

17/08/2022, 20:42

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Bạc Liêu lần 6 - năm 2022 có gần 1.300 VĐV tranh tài ở 17 môn thể thao, với 142 bộ huy chương.

Tối 17/8, tại Bạc Liêu, Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần 6 và Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ 3 - năm 2022

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong những năm qua, tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm phát triển sự nghiệp văn hoá, TDTT. Theo đó, nhằm tăng cường sức khoẻ, hoàn thiện thể chất con người, góp phần tích cực vào phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

img

Đại hội TDTT tỉnh Bạc Liêu lần thứ 6 diễn ra trang trọng và hoành tráng.

Đến cuối năm 2021, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên so với dân số trong tỉnh đã đạt đến 31%.

Từ trong phong trào quần chúng sôi nổi nêu trên, đã xuất hiện nhiều vận động viên (VĐV) thành tích cao, đóng góp cho thể thao đỉnh cao nước nhà.

Tiêu biểu như: VĐV Trần Thương đoạt 2 Huy chương Vàng môn Kurash tại SEA Games 30 và 31; 2 VĐV Nguyễn Quốc Toản, Trần Thành đoạt Huy chương Vàng môn Canoeing tại SEA Game 31;

VĐV Nguyễn Quốc Toàn đoạt Huy chương Đồng tại SEA Games 31, 3 Huy chương Vàng tại giải vô địch trẻ Châu Á môn Cử tạ; VĐV Danh Thương đạt Huy chương Vàng Đông Nam Á và Huy chương Vàng châu Á mở rộng môn Taekwondo.

img

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng thắp sáng đài đuốc Đại hội.

“Đại hội TDTT tỉnh Bạc Liêu lần thứ 6 lần này là dịp để chúng ta nhìn lại và đánh giá phong trào TDTT quần chúng trong từng xã, phường, thị trấn, từng cơ quan, đơn vị.

Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và xây dựng phong trào TDTT quần chúng”, ông Thiều nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thiều, đây cũng là dịp để phát hiện, tuyển chọn những VĐV có thành tích cao.

Qua đó, quy tụ và tập hợp vào đội tuyển của tỉnh, luyện tập tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh vào cuối năm nay.

img

Đại hội lần này có gần 1.300 VĐV tranh tài ở 17 môn thể thao.

Đại hội lần này có gần 1.300 VĐV tranh tài ở 17 môn thể thao, với 142 bộ huy chương.

Bên cạnh việc tổ chức Đại hội TDTT lần thứ 6, tỉnh Bạc Liêu vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn là địa phương đăng cai tổ chức Ngày hội gia đình các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ 3 - năm 2022.

img

Các vận động viên tham gia diễu hành.

Các hoạt động của ngày hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17-19/8/2022, với chủ đề “Gia đình điểm tựa yêu thương”.

Các hoạt động gồm biểu diễn nghệ thuật, gia đình thời trang, gia đình thể thao và gia đình trổ tài nấu ăn… Đây là dịp để các gia đình tiêu biểu của các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ được giao lưu, học hỏi.

Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh gia đình truyền thống Việt Nam với các giá trị nhân văn cao đẹp của tình yêu thương và sự chia sẻ, để cùng vun đắp hạnh phúc, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

img

Đêm khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bạc Liêu thu hút hàng ngàn người dân đến tham dự.

Trong khuôn khổ của Ngày hội tại Bạc Liêu, các đại biểu và các gia đình tiêu biểu sẽ được tham quan một số khu, điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu.

Tất cả được tìm hiểu về những giai thoại của Công tử Bạc Liêu vang bóng một thời, với phong cách “hào sảng, nghĩa tình” đậm chất miền sông nước Nam Bộ...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.