Xã hội

Tưng bừng Lễ khai mạc Festival Huế 2014

13/04/2014, 07:28

20h tối 12.4.2014, tại Kỳ Đài- Quảng trường Ngọ Môn- TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tưng bừng diễn ra lễ khai mạc Festival Huế 2014 với quy mô rộng lớn nhất từ trước đến nay

20h tối 12.4.2014, tại Kỳ Đài- Quảng trường Ngọ Môn- TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tưng bừng diễn ra lễ khai mạc Festival Huế 2014 với quy mô rộng lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 37 quốc gia từ khắp năm châu tham gia cùng hơn 600 phóng viên cơ quan thông tấn báo chí Trung ương- địa phương và các cơ quan báo chí nước ngoài. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về dự và chỉ đạo khai mạc mùa lễ hội Festival năm nay.

 Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo buổi lễ khai mạc Festival Huế 2014. ảnh: Lam Trình
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo buổi lễ khai mạc Festival Huế 2014. ảnh: Lam Trình

Với chủ đề “Di sản Văn hóa với Hội nhập và phát triển, Festival Huế lần thứ 8 này, 43 đoàn nghệ thuật tiêu biểu bao gồm 595 nghệ sĩ quốc tế đến từ 16 quốc gia Châu Á, 10 quốc gia Châu Âu, 8 quốc gia Châu Mỹ, 2 quốc gia Châu Phi và 1 quốc gia Châu Đại Dương cùng trên 2000 nghệ sĩ của 23 đoàn nghệ thuật Việt Nam sẽ biểu diễn bằng những chương trình nghệ thuật đặc sắc trong suốt kỳ diến ra lễ hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế- Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2014 Ngô Hòa cho hay, Festival năm nay tiếp tục là 1 hoạt động văn hóa đặc biệt trong khuôn khổ diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á - Mỹ La tinh do Bộ Ngoại giao Việt Nam đề xướng. Theo đó, trong thời gian diễn ra Festival Huế 2014 cũng sẽ đồng thời diễn ra hội nghị Bộ trưởng phụ trách văn hóa và nghệ thuật các nước ASEAN và 3 quốc gia đối thoại tại Huế.

Festival năm nay quy tụ các đoàn nghệ thuật đến từ 37 quốc gia khắp năm châu lớn nhất từ trước đến nay. ảnh: Lam Trình
Festival năm nay quy tụ các đoàn nghệ thuật đến từ 37 quốc gia khắp năm châu lớn nhất từ trước đến nay. ảnh: Lam Trình

Ngoài những chương trình có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật từ nhiều quốc gia trên thế giới, Festival Huế 2014 còn có các lễ hội đầy màu sắc và trên 50 hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú, đa dạng diễn ra liên tục trong 9 ngày đêm với sự tham gia của đông đảo lực lượng nghệ sĩ, diễn viên và công chúng, bao gồm các cuộc triển lãm, trưng bày, nghệ thuật thả Diều Huế, thư pháp, các hoạt động nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật âm nhạc- mỹ thuật đường phố, hội thảo khoa học, Festival khoa học, hội chợ thương mại quốc tế, liên hoan ẩm thực quốc tế, lễ hội dành cho thiếu nhi, hoạt động thể dục thể thao, đua thuyền…

Đoàn nghệ thuật Việt Nam biểu diễn nét duyên dáng áo dài= mang
Đoàn nghệ thuật Việt Nam biểu diễn nét duyên dáng áo dài mang "hồn Việt" đến với bạn bè năm châu. ảnh: Lam Trình

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, Festival Huế 2014 là mùa festival lần thứ 8 xôm tụ tất cả những chương trình nghệ thuật độc đáo nhất, hoành tráng nhất từ khi khai mạc mùa thứ nhất cho đến nay.

Các chương trình, lễ hội chính bao gồm: Lễ hội Áo dài diễn ra 20h30 ngày 14 và ngày 17/4 tại Kỳ Đài - Quảng trường Ngọ Môn, Đêm Hoàng Cung 19h30 ngày 15 và 19/4 tại Đại Nội, Chương trình tôn vinh ca Huế “Ngày hội âm sắc Hương Bình” 20h ngày 16/4 tại Nghinh Lương Đình sẽ là những nét đặc trưng nhất, rực rỡ nhất, ấn tượng nhất, mang “hồn Việt” đến với bạn bè quốc tế năm châu.

Dàn
Dàn "hợp xướng" của các đoàn nghệ thuật. ảnh: Lam Trình

Đồng thời các chương trình như: Đêm Phương Đông diễn ra 20h30 ngày 13, 15, 16, 18/4/2014 tại Sân Điện Thái Hòa; Chương trình của đoàn nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse- Pháp tại cầu Tràng Tiền lúc 19h30- 22h ngày 18 và 20/4;  Lễ hội đường phố với chủ đề “Di sản và sắc màu văn hóa” của các nước Đông Á- Mỹ La tinh 15h30- 17h30 ngày 13/4 tại đường Đống Đa, ngày 15/4 tại đường Trần Hưng Đạo, ngày 17/4 tại đường Lê Lợi, ngày 19/4 trên Đường số 8 An Cựu city; Các hoạt động quảng diễn đường phố của Đoàn Nghệ thuật Cà Kheo- vùng Merchtem Bỉ, Dàn nhạc OSP Nadarzyn- Ba Lan diễn ra lúc 6h hàng ngày; Chương trình nghệ thuật “Đêm ASEAN” 19h30 ngày 19/4 tại Sân Điện Thái Hòa là những chương trình nghệ thuật độc đáo, “có một không hai” đối với kỳ festival 2014 này.

Các sân khâu tại Đại Nội: đông Điện Thái Hòa, Đêm Phương Đông, tây Điện Thái Hòa, Điện Cần Chánh, Duyệt Thị Đường, Cung Diên Thọ, Điện Kiến Trung và sân khấu âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Ngoài 2 không gian biểu diễn có bán vé hàng đêm tại Đại Nội và Cung An Định, Festival 2014 còn xây dựng 5 sân khấu cộng đồng tại TP Huế: Bia Quốc Học, san khấu Khu đô thị mới An Cựu city, công viên Nguyễn Văn Trỗi, công viên Tứ Tượng, công viên 3/2 với đầy đủ âm thanh và ánh sáng hiện đại cùng sự tham gia biểu diễn đầy đủ của các đoàn nghệ thuật chất lượng.

Chương trình biểu diễn cộng đồng tại các huyện và thị xã: Cầu ngói Thanh Toàn ngày 13 và 15/4, Phong Điền ngày 14/4, thị xã Hương Thủy ngày 17 và 18/4, thị xã Hương Trà ngày 16-17/4, Phong Hải ngày 15/4, Quảng Điền ngày 16/4, Phú Vang ngày 18/4, Lăng Cô- Phú Lộc ngày 15-16/4, thị trấn Khe Tre- Nam Đông ngày 17-18/4, A Lưới ngày 14-15/4, Lagune Resort ngày 18/4.

Lam Trình - Hằng Nga

                                                      

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.