Thế giới giao thông

Tunisia cấm hãng Emirates hạ cánh tại thủ đô Tunis

26/12/2017, 15:00

Tunisia cấm hãng hàng không Emirates (UAE) hạ cánh tại thủ đô Tunis.

Máy bay của hãng Emirates

Máy bay của hãng Emirates (Ảnh minh họa)

Bộ Giao thông nước này tuyên bố, biện pháp này tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Emirates “điều hành chuyến bay theo thỏa thuận và luật pháp quốc tế”.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh dư luận Tunisia bức xúc, tức giận, trong đó nhiều tổ chức nhân quyền lên án động thái của UAE là “phân biệt đối xử”.

Về phía UAE, Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) Anwar Gargash cho biết: “Chúng tôi đã liên lạc với "người anh em" Tunisia về thông tin an ninh cần thiết để thực hiện các thủ tục”. “Chúng tôi đánh giá cao giá trị của phụ nữ Tunisia và tôn trọng họ”, ông nói thêm.

Giới chức Chính phủ Tunisia chỉ trích, UAE cấm phụ nữ Tunisia lên các chuyến bay đến hoặc trung chuyển qua lãnh thổ của nước này.

Chính phủ Tunisia đã yêu cầu Đại sứ UAE làm rõ sự việc và được phản hồi, đây là các biện pháp tạm thời, nay đã được dỡ bỏ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.