Xã hội

Tuổi trẻ hàng không vì cộng đồng và những chuyến bay an toàn

06/07/2014, 07:00

Chiều 5/7, tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (tỉnh TT – Huế), Đoàn thanh niên Tổng công ty CHK VN tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm 2014 và phát động thi đua...

Chiều 5/7, tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên – Huế), Đoàn Thanh niên Tổng công ty Cảng Hàng không (CHK) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2014 và phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm.

Dự Hội nghị có ông Phan Lê Hoan - Chủ tịch Công đoàn TCT Cảng hàng không Việt Nam, ông Phạm Văn Thanh - Phó tổng giám đốc TCT, ông Đỗ Chí Thành - Giám đốc CHK quốc tế Phú Bài... cùng đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên thuộc Tổng công ty CHK Việt Nam.

img

Tuyên truyền cho ĐVTN yêu nước đúng chuẩn mực

Anh Thái Minh Hải – Bí thư Đoàn Tổng công ty CHK Việt Nam cho biết, cùng với các hoạt động trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho các bạn đoàn viên thanh niên, Đoàn Thanh niên (ĐTN) TCT  phát động triển khai các phong trào mang lại hiệu quả cao, tiêu biểu là phong trào “4 không” và “Nên làm – Không nên làm”…

Đặc biệt, đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, công tác giáo dục truyền thống... qua đó, xây dựng, bồi dưỡng thế hệ thanh thiếu niên giàu lòng yêu nước, yêu dân tộc, con người Việt Nam.

Ban Thường vụ ĐTN Tổng công ty đã nhanh chóng triển khai tuyên truyền cho ĐVTN yêu nước đúng chuẩn mực, không bị lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động biểu tình quá khích trong đợt phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo vừa qua. Động viên, giáo dục ĐVTN yêu nước bằng việc làm thiết thực, cụ thể là tham gia hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng và phát triển đơn vị, qua đó xây dựng hậu phương vững chắc.

ĐVTN Tổng công ty cùng Công đoàn hưởng ứng tham gia ủng hộ 1 ngày lương dành cho các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ dân quân biển đảo. Đồng thời, đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng 8 phần quà cho các chiến sĩ Cảnh sát biển bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại quần đảo Hoàng Sa; cử đại diện đi thăm, tặng quà quân dân trên quần đảo Trường Sa…

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Bên cạnh phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền hưởng ứng tham gia các chương trình hành động như: “Tháng hành động phòng chống ma túy”, “Tháng an toàn vệ sinh thực phẩm” và hưởng ứng ngày môi trường thế giới… Ban chấp hành ĐTN phối hợp với Công đoàn Tổng công ty đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện xã hội  như hiến máu nhân đạo, thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cơ sở tình thương, gia đình chính sách, thắp nến tri ân…

Cụm hoạt động khu vực miền Bắc đã ký giao ước phối hợp với huyện Sóc Sơn về hoạt động tình nguyện hỗ trợ giao thông trong thời gian cao điểm khai thác phục vụ bay; tham gia “Ngày hội hiến máu vì nạn nhân TNGT” do Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phát động; tham gia chương trình tuyên truyền “Văn hóa an toàn Hàng không”; ra quân dọn dẹp vệ sinh, xử lý các loại rác trong khu bay gây uy hiếp an toàn…

Cụm hoạt động khu vực miền Trung tổ chức lễ khởi động năm thanh niên tình nguyện và phát động cuộc vận động nâng cao nhận thức về văn hóa an toàn hàng không, quyên góp 10 triệu đồng trao tặng 50 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. 

Ban Thường vụ ĐTN và Ban Tổ chức cán bộ - Lao động tiền lương, Ban Thường vụ ĐTN và Hội đồng khoa học Tổng công ty CHK Việt Nam đã ký kết kế hoạch phối hợp và phát động thực hiện các phong trào “Giỏi một việc – Biết nhiều việc” và phong trào “Sáng tạo trẻ” năm 2014
    Ký kết kế hoạch phối hợp và phát động thực hiện các phong trào “Giỏi một việc – Biết nhiều việc” và phong trào “Sáng tạo trẻ” năm 2014

ĐTN các đơn vị cùng chính quyền tích cực thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong công tác phục vụ bay và trật tự an toàn mặt đất, phục vụ hành khách văn minh, lịch sự. Đồng thời, tình nguyện, xung kích làm nòng cốt cuộc vận động tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa an toàn Hàng không giai đoạn 2014 – 2020; tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua hưởng ứng phong trào “4 xin – 4 luôn”…

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn trực thuộc, điển hình như ĐTN CHK quốc tế Tân Sơn Nhất đã tổ chức thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ đơn vị giảm tải áp lực phục phục vụ hành khách trong nhà ga, đăng ký tổ chức thực hiện Công trình thanh niên “Cổng gác kiểu mẫu” tại cổng gác số 8. ĐTN CHK quốc tế Tân Sơn Nhất, Cà Mau tích cực tham gia hỗ trợ công tác phối hợp tìm kiếm máy bay bị mất tích của Malaysia – MH 370 với các đơn vị trong và ngoài ngành, đảm bảo công tác an ninh an toàn cấp độ 1…

Nhiều hoạt động vì cộng đồng

6 tháng đầu năm 2014 đã tổ chức và phối hợp tổ chức 5 chương trình hiến máu nhân đạo trong toàn Tổng Công ty, thu hút hơn 800 người tham gia, thu về được hơn 550 đơn vị máu. Thông qua phát động ủng hộ Qũy từ thiện ĐTN Tổng công ty với tiêu chí “Mỗi ĐVTN vì một trẻ em nghèo, mỗi cơ sở Đoàn vì một mái ấm tình thương”.

Bên cạnh đó, ĐTN Tổng công ty thực hiện quyên góp quần áo, sách vở và đồ dùng học tập tặng cho đồng bào dân tộc, các em học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa trong cả nước. Từ nguồn vận động trên kết hợp quỹ từ thiện xã hội sẵn có triển khai nhiều hoạt động từ thiện xã hội hết sức sức ý nghĩa tại nhiều địa phương khó khăn của cả nước.

Anh Thái Minh Hải cho biết, từ nay tới cuối năm, ĐTN TCT sẽ phát động phong trào “Giỏi một việc – Biết nhiều việc” và phong trào “Sáng tạo trẻ” năm 2014.

Duy Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.