Thời sự

Tuổi trẻ ngành GTVT triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

24/05/2023, 07:06

Chiều 23/5, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT (Đoàn Thanh niên Bộ GTVT) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng.

Nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, tuổi trẻ ngành GTVT đã đồng loạt triển khai hiệu quả nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, ý nghĩa như tổ chức thành công Lễ vinh danh Đảng viên trẻ tiêu biểu và kết nạp đảng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, 92 năm ngày thành lập Đoàn; tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Giọt hồng hy vọng" vì nạn nhân TNGT năm 2023, vận động hiến được 250 đơn vị máu.

Hưởng ứng tham gia Lễ phát động Năm An toàn giao thông 2023, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT đã trao tặng công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" cho Thành đoàn Đà Nẵng.

img

Anh Nguyễn Giao Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT chủ trì Hội nghị. Ảnh: Thùy Dương

Bên cạnh hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ, các cơ sở đoàn ngành GTVT cũng xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều hoạt động.

Theo đó, Đoàn Thanh niên Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam đã ký cam kết triển khai năm An toàn giao thông 2023. Đoàn Thanh niên Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức chương trình Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Kể từ khi ra quân đến nay, thanh niên hàng hải đã trồng được 28.000 cây xanh và tiếp tục triển khai trồng 2.000 cây trong thời gian tới. Tại chương trình này, Đoàn Thanh niên Cục Hàng hải Việt Nam cũng đã trao tặng 20 suất học bổng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó.

Đoàn Thanh niên Bộ GTVT và Đoàn Thanh niên Cục Đường bộ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Ban QLDA 8, Ban QLDA 6 phối hợp Đoàn Thanh niên Sở GTVT Bến Tre gắn biển công trình thanh niên 2 cầu dân sinh "Kết nối yêu thương" và tuyên truyền an toàn giao thông, trao quà gồm 20 xe đạp và 3.000 cuốn vở cho các em học sinh xuất sắc tại một số công trình cầu thuộc dự án LRAMP.

Tại Thái Bình, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ GTVT cũng triển khai 2 công trình thanh niên trồng 300 cây dừa và trao tặng 2 tủ sách tuyên truyền về an toàn giao thông, 2 tủ sách thiếu nhi, 1 tủ sách pháp luật trị giá 40 triệu đồng, trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương...

Ngoài ra, các cơ sở đoàn đã phối hợp tốt với công đoàn cơ sở chăm lo đời sống người lao động nhân dịp lễ, Tết, ngày sinh nhật. Tiếp tục triển khai, duy trì các câu lạc bộ thể thao, văn hóa tạo sân chơi lành mạnh thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, củng cố đoàn kết trong đơn vị.

Mục tiêu hoàn thành 6 chương trình theo nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Giao Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT đã quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

img

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thùy Dương

Ông Nguyễn Giao Linh đánh giá, trong quý I và đặc biệt là Tháng Thanh niên các cơ sở đoàn đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa lớn, mang đậm bản sắc của tuổi trẻ GTVT.

Để phát huy hiệu quả của hoạt động đoàn thời gian tới, ông Nguyễn Giao Linh cho biết, các cơ sở đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng tới hoàn thành chỉ tiêu đề ra gắn với chủ đề công tác năm 2023.

Trong đó chú trọng những điểm mới trong nội dung, hình thức và địa bàn tổ chức các hoạt động tình nguyện, tập trung làm tốt công tác tình nguyện tại chỗ, tình nguyện gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tăng cường các hoạt động tình nguyện xã hội khác.

Ông Linh cũng cho biết, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT đã xây dựng 6 chương trình theo nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm: Chương trình Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại cơ quan, đơn vị trong Bộ GTVT; Tuổi trẻ Bộ GTVT tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu"; Tuổi trẻ Bộ GTVT tham gia công tác đảm bảo an toàn giao thông; Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa, pháp luật cho thanh niên Bộ GTVT; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực số cho thanh niên Bộ GTVT và Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT.

Bí thư Đoàn thanh niên Bộ GTVT nhấn mạnh, theo phân công của Ban Thường vụ, các cơ sở đoàn cần tập trung xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả 6 chương trình này ngay từ đầu nhiệm kỳ để đạt kết quả tốt.

Tại Hội nghị, ông Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động, phong trào đoàn của Đoàn Thanh niên Bộ GTVT được triển khai thực hiện từ đầu năm đến nay.

"Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ cần quan tâm, tiếp tục phát triển các phòng trào thi đua, đặc biệt là các đợt thi đua cao điểm, các chương trình, công trình thanh niên cũng như sáng kiến, sáng tạo và tăng cường tuyên truyền giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên. Trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo hưởng ứng tham gia tích cực cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023", ông Vũ Anh Tuấn cho biết.

Ông Vũ Anh Tuấn cũng yêu cầu Đoàn Thanh niên Bộ GTVT cũng như các cơ sở đoàn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, tạo điều kiện bố trí lãnh đạo tổ chức Đoàn tham gia cấp ủy và củng cố, kiện toàn tổ chức đoàn, tăng cường công tác truyền thông của Đoàn để các hoạt động đạt hiệu quả cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.