Xã hội

Tuổi trẻ ngành GTVT tưng bừng khởi động tháng Thanh niên 2019

05/03/2019, 20:57

Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2019.

img
Đồng chí Nguyễn Thành Tưởng, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phát biểu khởi động Tháng Thanh niên

Sáng 5/3, tại sân bóng Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phối hợp với 6 đơn vị (Đoàn Thanh niên Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam) tổ chức Lễ khởi động tháng Thanh niên năm 2019. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ các đơn vị nói trên, cũng như tuổi trẻ ngành GTVT trong việc thực hiện kế hoạch Năm Thanh niên tình nguyện.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Tưởng nhấn mạnh: “Tháng Thanh niên là sự kiện quan trọng được tổ chức vào tháng ba hàng năm. Tháng để thanh niên hành động, cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ cho cộng đồng, xã hội, đất nước và từng cơ quan, đơn vị. Tháng để thanh niên đón nhận thêm nhiều sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo, chính quyền, xã hội để thanh niên tiếp tục phát triển toàn diện, trở thành những người kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng của cha anh, những người chủ tự tin, vững vàng của đất nước. Năm nay, “Năm Thanh niên tình nguyện”, với khí thế, quyết tâm để tuổi trẻ chúng ta tạo ra những giá trị mới, đóng góp vào sự phát triển của xã hội, đất nước và Ngành GTVT”.

img
Lãnh đạo Bộ GTVT và các đơn vị trao cờ Đoàn cho các cơ sở Đoàn, biểu trưng cho sự kỳ vọng vào tuổi trẻ ngành GTVT

Đồng chí Nguyễn Thành Tưởng cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm trong Năm Thanh niên tình nguyện, Tháng Thanh niên của tuổi trẻ ngành GTVT gồm: “Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam và truyền thống đi trước mở đường của Ngành Giao thông vận tải; Tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện hưởng ứng chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện 2019; Tiếp tục phát động, tổ chức các hoạt động Sáng tạo trong đoàn viên thanh niên; Phát động trong đoàn viên, thanh niên tham gia công tác cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở; Chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông; Tham gia xây dựng, sửa chữa đường giao thông, cầu giao thông và các kết cấu hạ tầng nông thôn; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây bảo vệ hành lang an toàn giao thông…”.

img
Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đề nghị tuổi trẻ ngành GTVT nên tập trung vào 4 nội dung chính. Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về mục tiêu, ý nghĩa của Tháng Thanh niên; giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của tổ chức. Hai là, cấp bộ Đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được tổ chức có trọng điểm, có điểm nhấn, phát huy tiềm năng to lớn của đoàn viên, thanh niên xung kích đi đầu trên các mặt trận lao động sản xuất, học tập, công tác, chú trọng vào các hoạt động khơi dậy sáng tạo, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ba là, không ngừng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động tại cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn. Bốn là, công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền đơn vị của các cấp bộ Đoàn cần chủ động, tích cực, sâu sát, bám sát đặc thù của từng đơn vị để tinh thần sẵn sàng, xung kích, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và ghi dấu tại mỗi cơ sở Đoàn.

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Công Bổng cũng bày tỏ mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền các đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện để tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được thể hiện, cống hiến sức trẻ cho đơn vị…

img
Các đơn vị giao lưu thể thao chào mừng Tháng Thanh niên

Ngay sau buổi lễ, 7 đơn vị Đoàn đã tổ chức giải bóng đá giao hữu nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, đồng thời tạo không khí phấn khởi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Tháng Thanh niên, Năm Thanh niên tình nguyện. Vượt qua 6 đối thủ mạnh, đội Tổng công ty Hàng không Việt Nam giành chức vô địch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.