Xã hội

Tượng đài chiến thắng ở Bắc Kạn đổ gãy, một cháu nhỏ bị thương

10/08/2017, 10:01

Một phần tượng đài chiến thắng tại quảng trường Bắc Kạn bị gãy đổ do trẻ bất cẩn khi chơi đùa.

20751216_1220505014722262_1504700933_n-0238

Một phần tượng đài chiến thắng tại quảng trường Bắc Kạn bị gãy đổ do trẻ em chơi đùa 

Sáng 10/8, trao đổi với PV báo Giao thông, ông Hà Văn Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, vào khoảng 20h ngày 9/8 tại sân Quảng trường TP. Bắc Kạn, 1 trong 2 cụm tượng đài chiến thắng bị gãy đổ một phần và đang được khắc phục.

Theo ông Trường, 1 cụm tượng đài gồm năm nhân vật, trong đó nhân vật “trẻ em”  bị gãy, đổ phần đầu, phần bụng. Nguyên nhân là do  một cháu nhỏ chơi tại quảng trường đã leo trèo lên hình tượng để đánh đu. Vụ việc cũng đã khiến cháu nhỏ bị thương nhẹ ở đầu gối. Hiện cháu nhỏ vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, sáng nay bác sỹ sẽ kiểm tra lại sức khỏe cho cháu bé.

“Ngày mai sẽ có thợ tu bổ lại, bên thi công vẫn có trách nhiệm trong công tác tu bổ tượng đài”, ông Trường cho hay.

Đây là công trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn làm chủ đầu tư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.