Thế giới

Tướng lĩnh Trung Quốc lo ngại tham nhũng trong quân đội

20/08/2014, 07:12

Hôm qua (19/8), hãng tin Reuters cho biết, các sĩ quan quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang nghi ngờ năng lực của quân đội nước này trước tình trạng tham nhũng tràn lan.

Hôm qua (19/8), hãng tin Reuters cho biết, các sĩ quan quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang nghi ngờ năng lực của quân đội nước này trước tình trạng tham nhũng tràn lan.

TIN LIÊN QUAN



Hãng Reuters đã so sánh tình trạng tham nhũng, hối lộ hiện nay với thời điểm hơn 100 năm trước khi Trung Quốc thất bại trong chiến tranh Trung - Nhật. Thiếu tướng La Viện cho rằng, điều lo ngại chính là nạn mua quan - bán chức khiến người có năng lực không được trọng dụng. Ngoài ra, nếu tình trạng tham nhũng không được triệt bỏ, chúng ta sẽ thất bại ngay trước khi lâm trận.


Tháng 8, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Quách Bá Hùng phụ trách mảng hậu cần, huấn luyện chính trị về hưu năm 2012, bị cáo buộc nhận hối lộ để nâng chức cho người khác. Tháng 7, một cựu Phó Chủ tịch Quân ủy T.Ư khác - Từ Tài Hậu, phụ trách mảng nhân sự và trang thiết bị về hưu năm 2013, bị khai trừ khỏi Đảng với tội danh tham nhũng, nhận hối lộ. Trước đó, hồi tháng 4, giới chức Trung Quốc đã kết án Trung tướng Cốc Tuấn Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục hậu cần tội tham ô, hối lộ, sử dụng công quỹ sai mục đích và lạm quyền. 


Hiện ngân sách quân đội Trung Quốc có khoảng 130 tỷ USD, đứng thứ hai thế giới, sau Mỹ. Tuy nhiên, sức mạnh quân đội lại đứng thứ ba, sau Mỹ và Nga, theo xếp hạng của Business Insider.

Hải Hiền

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.