Thế giới

Tướng Mỹ cảnh báo khả năng dùng vũ lực với Triều Tiên

21/05/2017, 07:04

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Tướng Jim Mattis đã cảnh báo về khả năng dùng vũ lực với Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Tướng Jim Mattis đã cảnh báo về khả năng dùng vũ lực đối phó với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không chấm dứt các hành động thử nghiệm và phô diễn vũ khí.

Ông Jim Mattis nói rằng giải pháp quân sự đối với tình hình này sẽ trở thành "bi kịch ở quy mô không thể tin được."

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng cảnh báo như vậy tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu - đài NHK của Nhật Bản ngày 20/5 đưa tin cho biết.

Ông Mattis ủng hộ những nỗ lực của Trung Quốc để giải quyết vấn đề Triều Tiên dù những nỗ lực này chưa phải hoàn hảo, nhưng ít nhiều đã có tác dụng.

Ông chủ Lầu Năm Góc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tạo áp lực để giải quyết vấn đề theo hướng ngoại giao.

Trước đó, hôm Chủ Nhật (14/5) tuần trước,Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung mới. Bình Nhưỡng tuyên bố vũ khí mới của mình là tên lửa đạn đạo tầm trung - xa, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Hiện nay, Hải quân Mỹ đang cử một tàu sân bay thứ hai, USS Ronald Reagan, tới vùng biển gần bán đảo Triều Tiên để tham gia tập trận cùng với nhóm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.