Xã hội

Tuy Hòa xử lý sạt lở bờ biển trước mưa lũ

26/07/2014, 17:55

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý UBND tỉnh Phú Yên lập, phê duyệt Dự án xử lý sạt lở đoạn bờ biển dài 1.200m khu vực xóm Rớ, phường Phú Đông, Tuy Hòa...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo tỉnh Phú Yên như sau: Về nguồn vốn đầu tư thực hiện theo văn bản số 5137/VPCP-QHQT ngày 9/7/2014.

Trường hợp có khó khăn về vốn đầu tư, tỉnh Phú Yên thực hiện thẩm định nguồn vốn theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó, Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn và mức hỗ trợ tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Huy động các lực lượng
Huy động các lực lượng kè chắn sóng  chống sạt lở ở vùng biển. Ảnh minh họa

Theo BQL dự án Thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên, trước đây, khu dân cư xóm Rớ nằm cách bờ biển hơn 100m, nhưng từ năm 2003 đã bị xâm thực do thường xuyên xuất hiện triều cường cao hàng chục mét và diễn biến ngày càng phức tạp khi có những trận mưa xảy ra, gây thiệt hại nhiều nhà cửa, tài sản của người dân sống quanh vùng xóm Rớ này.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên, tháng 8/2013, tỉnh đã đầu tư hơn 12 tỷ đồng để thi công giai đoạn 1 dự án Kè chống xói lở bờ biển xóm Rớ dài hơn 690m nhằm bảo vệ cho hơn 180 hộ dân đang sống trước mặt bờ biển.

Tuy nhiên, từ mùa mưa năm 2013 đến nay hệ thống kè này vẫn bị sóng biển, triều cường đánh gây sạt lở trở lại làm uy hiếp đến tính mạng và ảnh hưởng đến tài sản của nhân dân trong vùng.

Đoan Thục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.