Pháp đình

Tuyên án 4 người "hỗn chiến" vì mâu thuẫn đất đai ở Bạc Liêu hơn 25 năm tù

07/07/2022, 20:16

Bị cáo Khưu Hoài Tâm (còn gọi là Tâm Bảo) cùng đồng bọn hầu tòa về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Trong 2 ngày 6 và 7/7, TAND tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, do Khưu Hoài Tâm (còn gọi là Tâm Bảo, SN 1975, ngụ tỉnh Bạc Liêu) là kẻ cầm đầu.

Các bị cáo còn lại, gồm: Trương Tài Lộc (SN 1993, cư trú xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi); Nguyễn Thanh Sang (SN 1995, cư trú thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình); Võ Nhứt (SN 1967, làm nghề lái xe).

img

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: T.K

Theo cáo trạng, mặc dù biết rõ UBND phường 1 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) yêu cầu dừng xây dựng tại thửa đất số 161, tờ bản đồ số 14-4 (đường Tôn Đức Thắng, khóm 7, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), nhưng với ý thức xem thường pháp luật, xem thường tính mạng, sức khỏe của người khác, Khưu Hoài Tâm vẫn thuê người đến xây dựng tại thửa đất này.

Khoảng 9h45' ngày 19/12/2019, khi Lộc đang tháo dỡ hàng rào tại thửa đất trên, người bên phía gia đình bà Phan Kim Lập can ngăn.

Lý do đưa ra là việc bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất chưa thỏa đáng (vì đất có nguồn gốc là của ông Phan Văn Cang, bà Lập là cháu được những người con ông Cang cùng ủy quyền thực hiện các công việc như: nhận tiền bồi thường; hoàn tất các thủ tục nhận, bố trí đất tái định cư).

Lúc này, Tâm, Lộc và Sang cầm dao tự chế bằng kim loại, gậy 3 khúc cùng nhau đánh những người bên phía gia đình bà Lập.

Hậu quả, ông Phạm Thanh Đoàn (người quen với bà Lập) bị Tâm dùng cây gậy ba khúc đánh liên tiếp 2 cái vào đầu gây thương tích 32%.

Thời điểm này, Võ Nhứt đang đứng gần đó thấy Tâm, Sang và Lộc cầm hung khí đi về hướng Đoàn, nên nhặt một đoạn sắt vuông và một đoạn gỗ tại nơi mình đứng cầm trên hai tay chạy ra ứng tiếp ông Đoàn.

Nhứt cầm đoạn sắt và đoạn gỗ đánh nhau với Tâm làm trúng ngón bàn tay trái của Tâm, gây thương tích.

Thấy Nhứt đánh nhau với Tâm, Lộc và Sang cầm dao tự chế xông đến chém Nhứt, nhưng không trúng do Nhứt bỏ chạy. Trong lúc chay, Nhứt bị ngã nhiều lần xuống đường Tôn Đức Thắng bị thương tích.

Đây là vụ án phức tạp, nguyên nhân mâu thuẫn ban đầu xuất phát từ tranh chấp đất đai.

Trước đó, tháng 10/2019, Khưu Hoài Tâm nhận chuyển nhượng thửa đất số 161 từ vợ chồng ông Vũ Văn Phơng (Vũ Văn Phương), nhưng chưa thực hiện việc công chứng hợp đồng và đăng ký sở hữu theo quy định pháp luật.

Nhiều lần sau đó, Tâm thuê người đến xây dựng tại thửa đất trên, nhưng đều bị anh, chị, em của Phan Thị Kim Vân, Phan Kim Lập can ngăn với lý do việc bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất chưa thỏa đáng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Khưu Hoài Tâm 9 năm tù về tội “Giết người”; Trương Tài Lộc 8 năm tù về tội “Giết người” và 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Sang 7 năm tù về tội “Giết người” và 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; Võ Nhứt 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, nhưng cho hưởng án treo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.