Pháp luật

Tuyên án người đàn ông Singapore nhốt người tình trong khách sạn

01/09/2016, 07:55
image

Bị người tình chia tay, Kit không đồng ý và đã nhốt người yêu trong khách sạn.

_MG_9574

Kit bị cảnh sát dẫn giải về nơi giam giữ. (Ảnh: Zing)

Chiều 31/8 vừa qua, TAND TP HCM đã tuyên Eng Yong Kit (41 tuổi), quốc tịch Singapore 5 tháng 6 ngày tù vì tội Bắt giữ người trái pháp luật, tờ Zing.vn đưa tin.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 6/2015, Kit quen và chung sống như vợ chồng với cô gái "làng chơi" tên Ngọc. Sau một thời gian khoảng 4 tháng, chị này nói lời chia tay nhưng Kit đã không đồng ý.

Không còn cách nào khác để gặp lại người tình, Kit nhờ bạn liên lạc với Ngọc nhờ mua dâm. Vì không biết đây là âm mưu của Kit nên Ngọc rất vô tư đi gặp gỡ.

Rạng sáng 31/1/2016, Ngọc tới khách sạn trên đường Hai Bà Trưng, quận 3 thuê phòng rồi hẹn khách đến.

Sau đó, người này nhắn tin cho Kit biết số phòng để đến gặp. Tại đây, Kit và Ngọc đã nói chuyện và quan hệ với nhau.

>>>>>Xem thêm video:

Đến tối hôm sau, Kit nói muốn về Bạc Liêu ăn tết với gia đình Ngọc và qua tết sẽ chia tay. Người đàn ông này còn đe dọa rằng nếu Ngọc không đồng ý thì Kit sẽ báo gia đình Ngọc biết chuyện hành nghề bán dâm.

Trước những đòi hỏi của người tình, Ngọc giả vờ đồng ý rồi tìm cách bỏ trốn.

Đêm muộn ngày 2/2/2016, Kit và Ngọc xuống trả phòng để đi Bạc Liêu nhưng khi ở thang máy, Ngọc nói không muốn cùng Kit về quê nữa.

Giưa cả hai đã xảy ra  giằng co, Kit kéo được Ngọc lên phòng khóa cửa, không cho ai vào.

Nhận được tin báo, công an và Lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM đến động viên, thuyết phục Kit mở cửa.

Tuy nhiên, Kit vẫn không chấp hành buộc công an phải phá cửa phòng, ném trái nổ (bom khói) rồi xông vào khống chế, bắt giữ Kit, giải cứu cho Ngọc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.