Pháp đình

Tuyên án tử hình kẻ giết 5 người trong gia đình

09/07/2018, 14:31

Với tội danh "Giết người" và "cướp tài sản", HĐXX tuyên án mức án cao nhất đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tình.

IMG_8284

Tòa tuyên án bị cáo Nguyễn Hữu Tình mức án tử hình với 2 tội danh " Giết người" và "Cướp tài sản"

Cuối phiên xử ngày 9/7, HĐXX đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tình (sinh năm 2000, quê An Giang) về tội "Giết người" và 7 năm tù về tội "Cướp tài sản". Ngoài ra, bị cáo Tình có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhận là 198 triệu đồng.

HĐXX cho rằng căn cứ vào cáo trạng của VKS và lời khai trước tòa, hành vi giết người của bị cáo Nguyễn Hữu Tình có tính man rợ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Bị cáo giết người với nhiều tình tiết định khung, giết nhiều người, tính chất man rợ, độc ác.

Cụ thể, bị cáo đã dùng dao đâm 76 nhát vào người 5 người nạn nhân. Trong đó có 3 nạn nhân dưới 16 tuổi. Ngoài ra, bị cáo Tình còn phạm tội "cướp tài sản". Nhận thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo, nên áp dụng hình phạt cao nhất, loại bỏ khỏi xã hội.

Trước đó, lời nói sau cùng bị cáo Tình tỏ rõ sự ân hận nói lời xin lỗi tới cha mẹ, gia đình bị hại và xin pháp luật cho bị cáo hiến tạng cho y học để phần nào được cảm thấy thanh thản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.