Thời sự Quốc tế

Tuyên bố mới nhất của Trung Quốc về dịch virus Corona: Đã có 2.744 ca nhiễm

27/01/2020, 10:22

Trung Quốc tuyên bố nước này đã phát hiện 2744 trường hợp mắc virus Corona, 80 trường hợp đã tử vong, 30453 người khác đang được theo dõi.

img
Một bệnh nhân nhiễm virus Corona ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Tân Hoa xã cho hay, sáng nay 27/1, Cơ quan y tế Trung Quốc công bố rằng đã có tất cả 2744 trường hợp viêm phổi do mắc phải virus Corona mới (2019-nCoV) được xác nhận, trong số này có 461 ca bệnh đang trong tình trạng nguy kịch.

Số liệu này được báo cáo vào tối ngày 26/1/2020.

Trong 24 giờ qua, 769 trường hợp nhiễm bệnh mới được xác nhận, 3806 trường hợp nghi ngờ mới cũng đã được đưa vào danh sách theo dõi và 24 trường hợp tử vong (24 người này đều ở tỉnh Hồ Bắc), theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Đến hết ngày 26/1, tình trạng viêm phổi đã khiến tổng cộng 80 người tử vong, trong khi 51 người đã hồi phục và 5.794 người khác vẫn nằm trong danh sách các bệnh nhân nghi ngờ.

Tổng cộng có 32.799 mối liên hệ đã được truy tìm. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết thêm rằng trong số đó, 30453 hiện đang được theo dõi y tế trong khi 583 người khác đã được xuất viện vào Chủ nhật.

Ngoài ra, 17 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Corona mới đã được báo cáo ở khu vực hành chính đặc biệt là Hồng Kông, Macao cũng như đảo Đài Loan (với 8 trường hợp ở Hồng Kông, 5 ở Macao và 4 ở Đài Loan).

Ở nước ngoài, các trường hợp được xác nhận mắc virus Corona mới đã được báo cáo ở Thái Lan (7), Nhật Bản (3), Hàn Quốc (3), Hoa Kỳ (3), Việt Nam (2), Singapore (4), Malaysia (3), Nepal (1), Pháp (3) và Australia (4).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.