Xã hội

Tuyến đường tuần tra ven biển Hà Tĩnh bị bỏ quên?

09/09/2022, 17:52

Đất, cát bị sạt lở, cây đổ chắn ngang đường, nhiều cột mốc biển báo hư hỏng... là những hình ảnh ghi nhận trên tuyến đường tuần tra ven biển...

​Tuyến đường tuần tra ven biển đi qua xã Cẩm Lĩnh (H.Cẩm Xuyên) và xã Kỳ Xuân (H. Kỳ Anh) là một trong những điểm năm nào vào mùa mưa cũng xảy ra sạt trượt, lở đất xuống đường, gây mất an toàn giao thông trên tuyến.

img

Xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường tuần tra ven biển đoạn qua xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên

Ngày 8/9, ghi nhận của PV, do những ngày gần đây ảnh hưởng bởi những cơn mưa lớn khiến tuyến đường tuần tra ven biển (đường liên xã Cẩm Lĩnh - Kỳ Xuân) tái diễn tình trạng sạt lở đất, cát từ triền núi cao chảy trôi xuống đường; nhiều cây xanh trên tuyến đổ rạp xuống đường khiến việc lưu thông trên tuyến gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận tại địa bàn xã Cẩm Lĩnh, trên tuyến đường hệ thống mương thoát nước bị đất, cát bồi lấp khiến nước chảy lênh láng trên đường; hệ thống cọc tiêu, biển báo hư hỏng, xuống cấp chưa được các đơn vị sửa chữa, thay thế.

Ngoài ra, việc người dân trồng cây lâm nghiệp ngắn ngày quá sát tuyến đường cũng ảnh hưởng đến việc quan sát, đi lại của người dân; nhiều cây dại mọc ra cả phần đường khiến tuyến đường bị thu hẹp....

img

Cây cối mọc rậm rạp 2 bên tuyến có thể gãy đổ chắn đường vào mùa mưa bão

“Do đặc thù tuyến đường đi qua phần lớn là đối núi nên mỗi lần mưa lớn là hàng trăm khối đất, đá chảy trôi xuống đường. Trước đó, chính quyền địa phương đã nhiều lần đưa máy móc đến xử lý các điểm sạt lở những chưa thể giải quyết dứt điểm. Mấy ngày gần đây, mới mưa nhưng trên tuyến đã có nhiều vị trí sạt lở, người dân hi vọng chính quyền sớm xây những bức tường chắn để hạn chế việc sạt lở” - ông Nguyễn Tiến Chương (xã Cẩm Lĩnh) nói.

Cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Anh thông tin, năm nay trên tuyến thuộc địa bàn huyện quản lý chưa ghi nhận các điểm sạt lở. Trước đó, vào năm 2021, huyện Kỳ Anh đã làm lại cống tại Km 1+00 và một số điểm tại Km 5 +500.

Theo lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, vào cuối năm 2020, trên tuyến đường này có nhiều điểm bị sạt lở, ngay sau đó tuyến đường được các đơn vị chức năng thu dọn đất đá để phương tiện lưu thông dễ dàng.

“Về thông tin trên tuyến tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở, đất đá trôi xuống đường tôi sẽ cho người kiểm tra. Nếu có thì sẽ cho xử lý sớm để đảm bảo ATGT trên tuyến” - vị lãnh đạo này nói.

Tuyến đường tuần tra ven biển, có điểm đầu tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, điểm cuối tại Km 84+00.00 thuộc thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh; chiều dài tuyến đường 7km, được xây dựng theo chuẩn cấp V miền núi, chạy dọc theo chiều dài 2 xã Cẩm Lĩnh (H. Cẩm Xuyên) và xã Kỳ Xuân (H. Kỳ Anh).

Một số hình ảnh PV ghi lại vào ngày 8/9 trên tuyến đường tuần tra ven biển:

img

Cây đổ chắn lối đi chưa được thu dọn

img

Cây dại mọc bò che lấp phần lớn tuyến đường, mọc trùm cả hệ thống cọc tiêu

img

PV ghi nhận nhiều điểm sạt lở trên tuyến đoạn qua địa bàn xã Cẩm Lĩnh

img

Việc đất, đá chảy tràn xuống đường khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT

img

Chỉ cần vài trận mưa, trên tuyến xuất hiện nhiều điểm sạt lở

img

Hệ thống mương thoát nước bị đất đá vùi lấp

img

Nước lênh láng trên mặt cầu, hệ thống biển cảnh báo hư hỏng chưa được thay thế

img

Hệ thống cột mốc bị tróc sơn lớp phản quang rất khó nhìn vào buổi tối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.