Đường sắt đô thị

Bí thư TP.HCM tham quan tuyến metro số 1 ngay sau bế mạc họp HĐND

10/12/2020, 10:26

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tham quan tuyến metro số 1 ngay sau khi bế mạc HĐND thành phố.

img

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu HĐND tham quan tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại ga Nhà hát TP.HCM

Sau phiên bế mạc kỳ họp thứ 23 HĐND TP.HCM khoá IX, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn đại biểu HĐND thành phố đã có chuyến tham quan tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại ga Nhà hát thành phố vào chiều 9/12.

Ông Huỳnh Hồng Thành, Phó Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM đã báo cáo với Bí thư Thành uỷ về dự án và tiến độ toàn dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

"Đến nay, toàn dự án đạt 79% khối lượng, dự kiến đến hết năm 2020 đạt 81%. Tổng thời gian an toàn tại thời điểm hiện tại đạt khoảng 42 triệu giờ. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 43.757 tỷ đồng với nguồn vốn vay ODA từ Nhật và vốn đối ứng từ ngân sách thành phố", ông Hồng Thanh báo cáo.

Ông Huỳnh Hồng Thanh cho biết thêm: dự kiến năm 2021, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP hoàn tất ký kết Hiệp định vay vốn số 4, triển khai vận hành thử nghiệm đoàn tàu tại khu vực depot Long Bình vào quý II/2021, phối hợp với Công ty HURC1 hoàn thiện tổ chức và triển khai công tác vận hành, khai thác, cơ bản hoàn tất công tác thi công dự án và đưa vào vận hành khai thác thương mại vào quý IV năm 2021.

Ông Huỳnh Hồng Thanh cũng kiến nghị HĐND thành phố tiếp tục giám sát việc thực hiện tuyến đường sắt đô thị số 1 để đạt hiệu quả về tiến độ và chất lượng.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có tổng chiều dài 19,7km, trong đó đoạn đi ngầm dài 2,6km, đoạn đi trên cao dài 17,1km với 14 nhà ga, trong đó có 3 ga ngầm, 11 ga trên cao và 1 depot. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 43.757 tỷ, dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2021.

Cũng trong buổi tham quan này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đặt câu hỏi về nguyên nhân sự cố gối dầm cao su bị trượt khỏi thanh dầm ở ga Công Nghệ Cao.

Bí thư Thành uỷ nhận định: Tuyến metro số 1 là công trình hiện đại tiêu biểu của TP.HCM và cả nước, việc thi công phải đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu.

Ông Huỳnh Hồng Thanh đã báo cáo toàn diện về dự án, tiến độ toàn tuyến và nguyên nhân sự cố trượt gối dầm hồi cuối tháng 10.

Về sự cố này, ông Thanh cho biết đơn vị đã rà soát toàn bộ công trình, đảm bảo không có trường hợp tương tự. "Chúng tôi đã có những đánh giá ban đầu và đang chờ nhà thầu thừa nhận bằng văn bản chính thức", ông Thanh nói.

>>> Hình ảnh Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên tham quan Ga Nhà hát TP (tuyến metro số 1):

img

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu tại đường hầm nối từ ga Nhà hát TP đến ga Ba Son

img

Ông Huỳnh Hồng Thanh, Phó ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, báo cáo với Bí thư Thành uỷ về tiến độ dự án toàn tuyến metro số 1, đồng thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị HĐND tiếp tục giám sát việc thực hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) để đạt hiệu quả về tiến độ và chất lượng.

img

Đoàn đại biểu đi qua khu vực soát vé Ga Nhà hát thành phố

img

Đại diện liên danh nhà thầu Shimizu Maeda giới thiệu các hạng mục và tiến độ thi công

img

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên chúc mừng liên danh nhà thầu Shimizu Maeda, động viên tinh thần lãnh đạo và anh em kỹ sư công nhân

img

Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ chúc mừng Ban Quản lý đường sắt đô thị

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.