Đường sắt đô thị

Tuyến metro số 1 sẽ hoàn trả mặt bằng trên đường Lê Lợi trước 30/4

15/03/2021, 09:47

Sớm hoàn trả mặt bằng đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur để chào mừng ngày lễ 30/4.

img

Đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur đang được khẩn trương thi công nhằm hoàn thành việc tái lập dự kiến trước 30/4

Sáng 15/3, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết đã lên kế hoạch tái lập và tháo dỡ rào chắn bên trên ga Nhà hát TP trên đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur.

Ga Nhà hát TP là 1 trong 3 ga ngầm thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Từ giữa năm 2014, để phục vụ thi công ga Nhà hát TP, phần lớn mặt đường Lê Lợi (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Pasteur) đã được giao cho nhà thầu rào chắn thi công.

Hiện công tác thi công tái lập như phá dỡ sàn tạm, cắt tường vây, đắp cát, cống thoát nước... bên trên ga Nhà hát TP đang được khẩn trương thi công nhằm hoàn thành việc tái lập dự kiến trước 30/4.

Các tầng ngầm bên dưới nhà ga, kiến trúc và cơ điện vẫn đang được nhà thầu tiếp tục hoàn thiện.

Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết việc sớm hoàn trả mặt bằng sẽ giúp cải thiện tình hình giao thông, trả lại không gian khu vực trung tâm sầm uất với các hoạt động kinh doanh, buôn bán và dịch vụ.

Ban quản lý đường sắt đô thị TP sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công, đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản gói thầu 1b (từ ga Nhà hát TP đến ga Ba Son) vào cuối tháng 5/2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.