Bóng đá

Tuyển nữ Việt Nam có thêm gợi ý chất lượng cao để gia tăng sức mạnh

25/07/2022, 09:26

Kim Dinh Thanhova có thể là một gợi ý tốt nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển nữ Việt Nam trong tương lai.

Sau thất bại tại AFF Cup nữ 2022, có lẽ đã đến lúc đội tuyển nữ Việt Nam suy nghĩ về việc nhập tịch cầu thủ để gia tăng sức mạnh đội hình.

img

Kim Thanh (phải) đang thi đấu cho CLB Slovan Liberec

Một trong những cái tên nổi bật được nhắc đến trong thời gian gần đây là Kim Dinh Thanhova, tên Việt Nam là Đinh Kim Thanh.

Kim Thanh vừa cùng với đội tuyển nữ CH Séc dự U19 EURO 2020 hồi tháng 6/2022.

Tại giải đấu đó, cầu thủ mang hai dòng máu Việt - CH Séc ra sân trong trận gặp Pháp và Tây Ban Nha.

Trong cuộc đọ sức với Pháp, Kim Thanh được ra sắp xếp đá ngay từ đầu và có hai cơ hội khá ngon ăn nhưng đều dứt điểm không thành công.

Ở trận đấu với Tây Ban Nha, tiền đạo sinh năm 2003 được tung vào sân từ hiệp 2.

Kim Thanh trưởng thành từ lò đào tạo Slavia Praha, cô chơi ở vị trí tiền đạo và hiện đang khoác áo CLB Slovan Liberec.

“Tôi bắt đầu chơi bóng từ năm 6 tuổi. Chị gái là người truyền cảm hứng cho tôi nhưng sau đó đã giã từ sự nghiệp năm 17 tuổi”, Kim Thanh nói trên fotbal.cz.

Chân sút gốc Việt từng thi đấu cho các lứa U15, U16, U17 và U19 CH Séc. Cô đã chơi cực kỳ ấn tượng trong màu áo đội trẻ của Slavia Praha trước khi lọt vào mắt xanh của tuyển trạch viên.

“Tôi xuất phát từ vị trí tiền vệ, sau đó tôi tham gia tấn công nhiều hơn. Tôi nhớ mình đã ghi đến 42 bàn chỉ sau 12 trận cho Slavia Praha.

Tôi học được rất nhiều thứ từ Robert Lewandowski, anh ấy là hình mẫu của tôi ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp”, Kim Thanh cho biết.

Mùa giải 2021-2022, Kim Thanh ghi 8 bàn sau 20 lần ra sân cho Slovan Liberec ở giải VĐQG, góp công lớn giúp đội bóng này trụ hạng.

Kim Thanh được đánh giá là một mẫu trung phong toàn diện với thể hình tốt cùng sự cản lướt.

Chân sút 2003 chính là một gợi ý để đội tuyển nữ Việt Nam gia tăng sức mạnh đội hình trong tương lai, trường hợp cô không thể cạnh tranh suất lên tuyển CH Séc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.