Bóng đá

Tuyển nữ Việt Nam lập kỷ lục trên BXH FIFA nhờ lý do không ai nghĩ tới

28/03/2023, 13:07

Đội tuyển nữ Việt Nam tăng 1 bậc lên đứng thứ 33 trên bảng xếp hạng FIFA trong quý 1/2023.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên số điểm 1.643,66 điểm, do không thi đấu quốc tế trong nhiều tháng qua.

img

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên lọt vào top 5 châu Á

Tuy nhiên, các cô gái áo đỏ vẫn tăng 1 bậc lên đứng thứ 33 trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới và thứ 5 châu Á.

Trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam từng lọt top 28 thế giới. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta đứng thứ 5 châu lục.

Trước đây, 5 đội luôn đứng đầu ở bảng xếp hạng FIFA châu Á là Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc và Australia.

Tuy nhiên, do Triều Tiên đã không thi đấu bất kỳ trận nào trong suốt 4 năm qua nên lần cập nhật này FIFA đã quyết định gạch tên họ khỏi bản đồ bóng đá nữ thế giới.

Và đó cũng là lý do, các học trò của HLV Mai Đức Chung lần đầu tiên được vào top 5 châu Á.

Các vị trí đầu tiên ở châu Á theo bảng xếp hạng mới nhất gồm Australia (thứ 10), Nhật Bản (thứ 11), Trung Quốc (thứ 13) và Hàn Quốc (thứ 17).

Trong khi đó, tại Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng ở ngôi đầu, trong khi đội đứng ngay sau là Thái Lan tụt 3 bậc xuống hạng 44 thế giới.

Top đầu FIFA lần lượt thuộc về Mỹ (thứ 1), Đức (thứ 2), Thụy Điển (thứ 3), Anh (thứ 4), Pháp (thứ 5), Canada (thứ 6), Tây Ban Nha (thứ 7), Hà Lan (thứ 8) và Brazil (thứ 9).

Theo kế hoạch, tháng 7/2023 thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tham dự World Cup nữ 2023.

Tại giải đấu này, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu khá khó với sự xuất hiện của Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

img

BXH các đội bóng nữ hàng đầu châu Á

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.