Đời sống

Tuyên Quang: Mưa bão khiến 1 người chết, thiệt hại nhiều tài sản, nhà cửa

Mưa lớn kéo dài tại Tuyên Quang đã khiến 1 người tử vong, 8 nhà ở bị phá hủy, 578 con gia súc và gia cầm bị chết.

Theo thông tin từ UBND huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), khoảng 9h ngày 24/5, địa phương ghi nhận có 1 người chết do mưa lớn gây sạt lở đất.

img

Hiện trường một người tử vong do sạt lở đất

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Lâm Đình Hiệp (37 tuổi, trú tại thôn Tháng 10, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang). Nguyên nhân là từ ngày 22/5 - 24/5, trên địa bàn xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang nơi gia đình anh Hiệp sinh sống liên tiếp diễn ra mưa lớn, đất đá sạt lở vào nhà.

Cũng theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, trận mưa lớn và kéo dài trên cũng đã ảnh hưởng đến nhà cửa, cây trồng, vật nuôi của người dân.

Cụ thể, đã có 8 ngôi nhà của người dân bị hư hại khoảng 30% do sạt lở đất tại xã Đại Phú, Đồng Qúy (Sơn Dương), xã Trung Hà (Chiêm Hóa); 541,7 ha lúa, ngô, hoa màu bị ngập, cuốn trôi tại huyện Chiêm Hóa, Sơn Dương; 578 con gia súc, gia cầm bị chết, chủ yếu tại huyện Sơn Dương; 6 tuyến đường tỉnh, đường huyện bị ảnh hưởng, ngập lụt cục bộ; 302m đường bị sạt lở tại Na Hang, Chiêm Hóa, Sơn Dương, Yên Sơn; 3 trường học bị ngập, hư hỏng thiết bị dạy học, đổ tường rào ở xã Sơn Nam, Minh Thanh (Sơn Dương), Yên Lập (Chiêm Hóa).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.