Vận tải

Tuyến tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc lại tạm ngưng hoạt động

05/05/2021, 10:52

Tuyến tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc hoạt động chưa được 1 tuần thì lại tiếp tục tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng dịch Covid-19.

img

Tuyến tàu cao tốc du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc tiếp tục tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ngày 5/5, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, tuyến tàu cao tốc du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc và ngược lại tiếp tục tạm dừng hoạt động kể từ ngày 4/5/2021.

Theo Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc (Kiên Giang) - đơn vị khai thác tuyến, lý do tạm dừng là vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, tuyến Cà Mau - Nam Du (khởi hành lúc 9h); Nam Du - Phú Quốc (11h20); Phú Quốc - Nam Du (13h30) và Nam Du - Cà Mau (15h).

Những khách hàng mua vé vào các chuyến tàu tạm ngưng nêu trên sẽ được chính sách hủy vé miễn phí tại các đại lý và phòng vé.

Như vậy, tuyến cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc chỉ sau 5 ngày hoạt động trở lại phải tạm ngưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp.

Trước đó, khoảng đầu tháng 4/2021, Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc (Kiên Giang) có thông báo vận hành trở lại tuyến tàu cao tốc du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc và ngược lại.

Theo đó, từ ngày 29/4 - 3/5/2021, các tuyến Cà Mau - Phú Quốc; Cà Mau - Nam Du; Nam Du - Phú Quốc; Phú Quốc - Cà Mau; Phú Quốc - Nam Du; Nam Du - Cà Mau được vận hành hàng ngày.

Từ ngày 4/5 - 15/8/2021, các tuyến Cà Mau - Phú Quốc; Cà Mau - Nam Du; Nam Du - Phú Quốc được vận hành thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Các tuyến Phú Quốc - Cà Mau; Phú Quốc - Nam Du; Nam Du - Cà Mau được vận hành thứ 4, thứ 6 và chủ nhật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.