Bóng đá

Tuyển thủ nữ Việt Nam đi vào lịch sử

27/04/2019, 17:24

Tuyển thủ Hồng Nhung (CLB Hà Nam) đã trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên ra nước ngoài thi đấu.

img
Trần Thị Hồng Nhung

HLV trưởng ĐT bóng đá nữ Quốc gia Mai Đức Chung mới đây đã xác nhận thông tin, nữ tuyển thủ Trần Thị Hồng Nhung đã có mặt ở Thái Lan để tập luyện và thi đấu cho CLB Chonburi theo dạng tập huấn. Cũng theo ông Chung, ban đầu, Chonburi muốn mời Trương Thị Kiều của TP HCM nhưng VFF đã giới thiệu Hồng Nhung và đôi bên sớm tìm được tiếng nói chung.

Hồng Nhung sinh năm 1992, là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất bóng đá nữ Việt Nam đang sở hữu. Tại vòng loại thứ 2 Olympic 2020 mới diễn ra, Nhung đá chính cả ba trận, góp công giúp tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng cả ba trận, lấy vé đi tiếp.

Theo HLV Mai Đức Chung, Hồng Nhung ngoài khả năng chuyên môn còn có thể lực tốt và bản lĩnh thi đấu vững vàng. Hiện tại, cô gái 27 tuổi đang tập luyện ở Thái Lan, cho thấy sự hòa nhập tốt cùng các đồng đội mới. Trong lịch sử, chưa có cầu thủ nữ Việt Nam nào ra nước ngoài thi đấu. Chính bởi vậy, người hâm mộ đang rất kỳ vọng, Nhung có thể tạo dấu ấn trên đất Thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.