Bóng đá

Tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan, lập cột mốc lịch sử

28/11/2020, 06:31

Dù không thi đấu suốt thời gian qua thế nhưng tuyển Việt Nam vẫn tăng 1 bậc để tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA.

img
Tuyển Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan trên BXH FIFA tháng 11

Chiều 27/11 (giờ Việt Nam), LĐBĐ thế giới (FIFA) đã chính thức công bố bảng xếp hạng tháng 11. Theo đó, tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững ngôi đầu khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, đoàn quân của HLV Park Hang-seo tăng 1 bậc leo lên xếp thứ 93, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Thái Lan lên tới 18 bậc dù đội bóng xứ chùa Vàng cũng có bước nhảy vọt khi tăng từ vị trí 113 lên 111.

Xếp sau Việt Nam và Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á lần lượt gồm Philippines(124), Myanmar (127), Malaysia (153), Singapore (158), Indonesia (173),...

Vị trí 93 cùng 1258 điểm lúc này cũng giúp Công Phượng và các đồng đội tạm thời vươn lên thứ 14 châu Á đồng thời rút ngắn đáng kể khoảng cách về số điểm so với hai ông lớn châu Á đang xếp trên là Lebanon (1263 điểm) lẫn Uzbekistan (1283 điểm).

Ngoài ra, thứ hạng nói trên cũng đem lại cột mốc lịch sử cho đoàn quân áo đỏ. Bởi lẽ, đây là thành tích tốt nhất mà tuyển Việt Nam đạt được kể từ năm 1998 (vị trí 84).

Theo dự kiến, thầy trò HLV Park Hang-seo gần như chắc chắn vẫn sẽ giữ vững được vị trí đó bởi, từ giờ đến hết tháng 2 không có bất cứ loạt trận FIFA Day nào diễn ra.

Lúc này, ở tốp đầu thế giới, Bỉ vẫn là đội bóng số 1 khi có 1780 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về Pháp, Brazil, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina,...

Tại khu vực châu Á, Nhật Bản (hạng 27), Iran (29), Hàn Quốc (hạng 30) là những đội có thứ hạng tốt nhất.,

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.