Bóng đá

Tuyển Việt Nam cần đề phòng "sát thủ 100 tỷ" tại vòng loại World Cup

27/05/2021, 08:14
image

Ali Mabkhout, ngôi sao trị giá hơn 100 trăm tỷ của tuyển UAE, đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng trước thềm vòng loại World Cup 2022.

img

HLV Park và tuyển Việt Nam phải cẩn thận với tiền đạo Ali Mabkhout

Mới đây, đội tuyển UAE đã có chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Jordan ở trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Trước đó, ngày 29/3, thầy trò HLV Van Marwijk cũng có chiến thắng 6-0 trước Ấn Độ.

Đáng chú ý, trong cả 2 trận giao hữu này, tiền đạo được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá tới hơn 100 tỷ đồng - Ali Mabkhout đều tỏa sáng với 2 cú hat-trick.

Trong 9 năm khoác áo tuyển quốc gia từ năm 2012 đến nay, Ali Mabkhout đã ghi được đến 71 bàn thắng sau 88 trận đấu, một phong độ huỷ diệt.

Việc "sát thủ", Ali Mabkhout trở lại và ghi bàn đều đặn chắc chắn sẽ mang tới nhiều cơn đau đầu cho HLV Park Hang-seo.

Hàng thủ áo đỏ chắc chắn sẽ phải dành nhiều sự quan tâm cho chân sút đắt giá này nếu không muốn "ôm hận".

Ở trận lượt đi giữa Việt Nam và UAE diễn ra tại Mỹ Đình, Ali Mabkhout không thể ra sân vì bị treo giò.

Việc thiếu vắng ngôi sao đắt giá nhất, cộng thêm tấm thẻ đỏ của Alhammadi ngay trong hiệp 1 khiến UAE phải nhận thất bại 0-1.

Trở lại với UAE, đội bóng Tây Á từng nhiều lần khẳng định tham vọng giành trọn vẹn 12 điểm ở 4 trận còn lại tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lúc này, thầy trò Ben Van Marwijk mới có 6 điểm và đang xếp thứ 4 ở bảng G, kém tuyển Việt Nam đến 5 điểm, kém Malaysia và Thái Lan lần lượt 3 và 2 điểm.

Về phía thầy trò HLV Park Hang-seo, nếu giành chiến thắng trước Indonesia và Malaysia, đoàn quân áo đỏ cũng không cần phải lo lắng khi chạm trán UAE ở lượt đấu cuối.

Theo lịch, nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ lần lượt chạm trán: Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.