Bóng đá

Tuyển Việt Nam cực sáng cửa lần đầu giành vé dự World Cup

01/02/2021, 18:00
image

Đội tuyển Việt Nam đang rất sáng cửa giành vé sự World Cup nữ 2023 sau khi CHDCND Triều Tiên bị cấm thi đấu.

img

Đội tuyển nữ Việt Nam sáng cửa giành vé dự World Cup 2023

Theo lịch mới được Liên đoàn bóng đá châu Á công bố, Asian Cup nữ 2022 sẽ diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20/1 đến 6/2/2022.

Đây cũng là giải đấu xác định 5 suất còn lại của châu Á dự World Cup nữ 2023. Australia do là chủ nhà nên mặc định có 1 suất.

Bên cạnh đó, do CHDCND Triều Tiên vi phạm quy chế thi đấu tại vòng loại Olympic Tokyo nên không được quyền tham dự.

Như vậy, 12 đội bóng sẽ tranh đấu giành 5 suất dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất thế giới.

3 tấm vé gần như chắc chắn thuộc về Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Trong số 9 đội còn lại, Việt Nam và Thái Lan được đánh giá cao hơn cả nên nếu thi đấu đúng sức, bộ đôi này sẽ nhận vé.

Rõ ràng, đây là cơ hội không thể tốt hơn để bóng đá nữ Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

Trước đó, do FIFA nâng số đội tham dự nên châu Á từ chỗ chỉ có 4 suất đã được nâng lên thành 6 suất.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa trải qua gần 1 tháng rèn quân tại Quảng Ninh.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.