World Cup 2022

Tuyển Việt Nam ngổn ngang trước “trận đánh lớn”

09/08/2021, 06:30

Đội tuyển Việt Nam đã hội quân để chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, điều đáng ngại là suốt thời gian qua, đa số cầu thủ gần như không thi đấu và tập luyện tích cực.

img

Đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Ảnh: VFF

Lên tuyển mới được tập

Cuối tuần trước, đội tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra trong tháng 9.

Do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19, đây có thể coi là lần hội quân đặc biệt nhất của đoàn quân áo đỏ trong lịch sử tham dự giải đấu lớn.

Toàn đội phải thực hiện nguyên tắc “bong bóng khép kín”, tức tất cả thành viên chỉ di chuyển từ nơi đóng quân tới sân tập và ngược lại.

Mọi tiếp xúc với bên ngoài bị chia cắt hoàn toàn. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh suýt chút nữa không thể tập trung do ở giữa tâm dịch Bình Dương. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo và bác sĩ Choi Ju-yong phải làm việc online vì đang cách ly y tế.

31 cầu thủ đã tập trung đầy đủ và bước vào những buổi tập đầu tiên. Tuy nhiên, bài toán giải phóng sức ì cho dàn tuyển thủ sẽ không hề đơn giản.

Kể từ sau thời điểm Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khép lại hồi đầu tháng 6, đa số các tuyển thủ không được thi đấu bởi V-League 2021 tạm hoãn.

Nhóm cầu thủ Viettel gồm: Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức… tham dự AFC Champions League tại Thái Lan nhưng cũng vừa trải qua thời gian cách ly dài ngày.

Phần còn lại của đội tuyển cũng chỉ có nhóm cầu thủ thuộc biên chế HAGL tập luyện tích cực thời gian qua. Quân số các CLB khác như: Hà Nội FC, B.Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SLNA… đều nghỉ do đội không tập vào thời điểm giãn cách xã hội.

Rõ ràng đây là trở ngại lớn với HLV Park Hang-seo cùng cộng sự. Việc nghỉ thi đấu, thậm chí nghỉ tập kỹ chiến thuật sẽ khiến cầu thủ không chỉ đánh mất phong độ mà nền tảng thể lực cũng suy giảm nghiêm trọng.

Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, sở dĩ đội tuyển Việt Nam có thể chơi tốt, giành tấm vé lịch sử tới vòng loại cuối là nhờ vào mỗi thời điểm thày trò HLV Park Hang-seo xung trận, các tuyển thủ đều đang “nóng máy” ở V-League. Đặc biệt, trước loạt trận cuối diễn ra tập trung tại UAE, dàn tuyển thủ chơi cực thăng hoa trong màu áo CLB.

Ngược lại, đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Malaysia vốn chơi không hề tệ ở 5 lượt trận đầu vòng loại thứ 2 nhưng khi trở lại, cả hai đều đá dưới sức.

Nguyên nhân cơ bản là do các cầu thủ Malaysia và Thái Lan không thi đấu thường xuyên. Hệ quả, từ chỗ sáng cửa cạnh tranh cùng đội tuyển Việt Nam, cả hai đều hụt hơi và bị loại.

Từ những dẫn chứng này, một lần nữa người hâm mộ có thể hình dung về tầm quan trọng của việc được thi đấu đối với cầu thủ chuyên nghiệp.

Cầu thủ Việt Nam vốn xa lạ với việc tự giữ gìn thể lực, sinh hoạt chuẩn mực nên điều này lại càng trở nên cần thiết. Bởi thế, gần một tháng không thi đấu lẫn tập luyện của một bộ phận lớn học trò chắc chắn sẽ khiến ông Park đau đầu.

Một tháng liệu có đủ?

Theo HLV Triệu Quang Hà, việc đa số tuyển thủ Việt Nam nghỉ thi đấu dài ngày chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới phong độ, thể lực. Tuy nhiên, thiếu cảm giác bóng, cảm giác thi đấu mới là điều đáng lo ngại nhất.

“Một đội bóng mà cầu thủ không được thi đấu sẽ kém về cảm giác thực chiến. Khi gặp các đối thủ mạnh, đẳng cấp cao hơn sẽ rơi vào tình trạng phải gồng lên đá, như vậy rất dễ bị căng cứng tâm lý, dẫn tới xử lý không tốt tình huống. Tại Vòng loại thứ 3, các đối thủ đều mạnh hơn chúng ta nên đây sẽ là bài toán khó cho HLV Park Hang-seo”, ông Hà phân tích.

Do hầu hết các quốc gia châu Á đều đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc tìm kiếm đối thủ để đội tuyển Việt Nam cọ xát là điều rất khó. Hiện VFF và HLV Park Hang-seo đều thống nhất đội tuyển sẽ không đá giao hữu trước khi bước vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thay vào đó, đội sẽ sang Ả Rập Xê Út sớm nhằm làm quen với thời tiết, điều kiện sân bãi.
Ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký VFF


Trong khi đó, bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng, đúng là có đôi chút băn khoăn khi gần hai tháng qua các giải quốc nội đều nghỉ nhưng người hâm mộ cũng không nên quá lo lắng.

“HLV Park Hang-seo đã nhìn thấy điều này và ông ấy chủ động đẩy lịch hội quân lên sớm để xốc lại thể trạng, phong độ của học trò. Tôi tin rằng thời gian khoảng một tháng tập trung sẽ là đủ để ông Park cùng cộng sự đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo. Trong quá khứ, ông Park cũng có thói quen huấn luyện một tháng và gần như đều mang lại hiệu quả tích cực. Hiện ông ấy có đội ngũ trợ lý hùng hậu, thiện chiến, áp dụng được khoa học kỹ thuật vào công tác chuyên môn nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết”, ông Huy nói.

Mặc dù vậy, HLV Triệu Quang Hà nhận định, với khoảng một tháng chuẩn bị, đội tuyển Việt Nam khó đạt 100% thể lực, phong độ: “Bằng kinh nghiệm của mình cũng như dựa trên các nguyên tắc về chu kỳ huấn luyện, tôi cho rằng khi bước vào vòng loại World Cup 2022, đội tuyển của chúng ta sẽ có khoảng 80-90% sẵn sàng”.

Ở góc nhìn khác, bình luận viên Vũ Quang Huy lại cảm thấy việc V-League 2021 thời điểm từ nay tới cuối năm không thi đấu lại có lợi cho đội tuyển.

“Từ xưa tới nay, tuyển Việt Nam chưa từng thi đấu theo lịch FIFA, mỗi tháng tập trung một lần đá hai trận. Nếu vừa đá V-League căng thẳng, vừa phải chạy theo lịch FIFA, cầu thủ sẽ rơi vào chuỗi tập luyện - thi đấu - di chuyển gần như liên tục. Thể lực cầu thủ chúng ta chưa đáp ứng được điều này. Bởi vậy, V-League không đá có nghĩa thầy trò ông Park sẽ có điều kiện tập trung tối đa cho Vòng loại World Cup”, ông Huy nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.