Bóng đá

Tuyển Việt Nam sẽ sớm có cơ hội chạm mặt kình địch Thái Lan?

14/06/2019, 07:14

ĐTVN có cơ hội tái đấu Thái Lan nếu 2 đội nằm chung bảng tại vòng loại World Cup 2022.

img
ĐTVN đang đứng thứ 15 châu Á

Theo cách tính phân nhóm hạt giống của LĐBĐ châu Á (AFC), đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn sẽ nằm ở nhóm 2 trong khi Thái Lan nằm ở nhóm 3 vòng loại World Cup 2022. Điều này đồng nghĩa với việc hai đội có khả năng sẽ đụng độ nhau khi vào chung một bảng đấu.

Với bóng đá Đông Nam Á, đây sẽ là thiệt thòi lớn bởi hai đại diện ưu tú nhất phải cạnh tranh trực tiếp. Tuy nhiên, người Thái lại nóng lòng nhìn thấy kịch bản này với hi vọng đội nhà sẽ đánh bại Việt Nam để báo thù.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 17/7 tại Qatar. Căn cứ trên bảng xếp hạng của FIFA vào đầu tháng 7 tới, AFC sẽ chia ra 5 nhóm. Nhóm 1 gồm 8 đội thuộc top 8 châu Á; nhóm 2 có 8 đội còn lại trong top 16.

Nhóm 3 quy tụ các đội xếp hạng từ 17 đến 24; nhóm 4 gồm các đội đứng hạng 25 đến 32; nhóm 5 bao gồm đội xếp hạng 33, 34 cùng sáu đội tuyển vượt qua vòng loại thứ nhất (đang diễn ra). Với ngôi á quân King’s Cup 2019, Việt Nam hiện có 1232 điểm, xếp hạng 97 FIFA, hạng 15 châu Á.

Theo thông tin từ VFF, năm 2019 tuyển Việt Nam sẽ có năm trận đá vòng loại World Cup 2022 với lịch đấu cụ thể gồm: Tháng 9 (1 trận), tháng 10 (2 trận) và tháng 11 (2 trận).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.