Bóng đá

Tuyển Việt Nam sở hữu "sát thủ" đặc biệt khiến Indonesia "khiếp đảm"

06/06/2021, 13:44
image

Khá bất ngờ khi trung vệ Quế Ngọc Hải là cầu thủ có nhiều lần xé lưới Indonesia nhất với 4 pha lập công.

img

Trung vệ Quế Ngọc Hải từng 4 lần xé lưới các đội tuyển Indonesia

Ngày 7/6, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Indonesia tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thầy trò HLV Park Hang-seo được đánh giá cao hơn, đặc biệt ở sự đồng đều về mặt nhân sự.

Một thống kê đáng chú ý, trong đội hình tuyển Việt Nam, có tới 13 cầu thủ từng ghi bàn vào lưới Indonesia ở mọi cấp độ.

Khá ngạc nhiên khi không phải những tiền đạo mà trung vệ Quế Ngọc Hải mới là cái tên xé lưới đối thủ nhiều nhất.

Cụ thể, trung vệ thuộc biên chế Viettel có tới 4 lần ghi bàn khi đối đầu Indonesia.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2011, cầu thủ Nghệ An đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 6-1 của U19 Việt Nam trước U19 Indonesia.

Tại vòng bảng AFF Cup 2014, Quế Ngọc Hải tiếp tục mở tỷ số trong trận hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình.

Một năm sau, ở trận tranh hạng ba SEA Games 28, Ngọc Hải ghi bàn ấn định tỉ số 5-0 cho U23 Việt Nam.

Gần nhất, trong trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Hải “Quế” cũng góp 1 pha lập công trong thắng lợi 3-1 của tuyển Việt Nam trước Indonesia.

Với cái duyên ghi bàn như vậy, trung vệ đội trưởng đội tuyển Việt Nam chắc chắn là mối nguy hiểm thường trực cho hàng thủ Indonesia vào đêm mai.

Tuy chơi vị trí trung vệ nhưng Ngọc Hải thường lên tham gia tấn công ở các tình huống cố định, gây sóng gió lên khung thành đối phương.

Ngoài Ngọc Hải, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Hậu mỗi người có 2 pha lập công vào lưới Indonesia.

Trong khi đó, Đức Huy, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh, Việt Anh, Duy Mạnh, Tiến Linh, Thành Chung, Hoàng Đức, mỗi người có 1 lần xé lưới “Garuda”.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ gặp nhau lúc 23h45 ngày 7/6.

Mục tiêu của thầy trò ông Park là giành chiến thắng để tiếp tục chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Sau trận đấu trên, đoàn quân áo đỏ tiếp tục đối đầu Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.